Nóng tối 30/5: Miền Bắc mưa to, trời mát mẻ

30/05/2012 22:14
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Miền Bắc mưa to, trời mát mẻ. Quy hoạch đường sắt quốc gia xuyên TP.HCM chưa khả thi... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 30/5.
Miền Bắc mưa to, trời mát mẻ
Nguồn tin trên Dân Việt cho hay, đêm về sáng ngày 30/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị một bộ phận không khí lạnh nhỏ từ phía bắc nén yếu, nên miền Bắc có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng.
Nhiều nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm sấm chớp mạnh, bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Lũ trên sông Hồng tại Lào Cai vào sáng 30/5.
Lũ trên sông Hồng tại Lào Cai vào sáng 30/5.

Dự báo mưa đều khắp ở Bắc Bộ khả năng kéo dài khoảng hai ngày nữa nhưng lượng mưa giảm dần. Tuy nhiên mưa lớn cục bộ vẫn có thể xảy ra ở khu vực miền núi.
Vì vậy, người dân các địa phương trên cần đề phòng mưa to cục bộ do điều kiện địa hình sinh lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ. Cảnh giác với lốc xoáy và sét đánh khi có mưa giông.
Quảng Ngãi: Lại chết vì “bệnh lạ”
Thông tin trên trang Kienthuc.net.vn, sáng 30/5, sau nhiều ngày nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, bệnh nhân mắc “bệnh lạ” Phạm Thị Triêu (33 tuổi), thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ đã tử vong. 
Như vậy, theo số liệu thống kê mới nhất từ UBND huyện Ba Tơ, “bệnh lạ” đã có 23 người chết, tập trung nhiều nhất ở xã Ba Điền. 
Trước đó, vào ngày 28/5, bệnh nhân nhi mắc “bệnh lạ” tên Phạm Văn Thách (9 tuổi), cũng ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền cũng tử vong tại bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.
Rất nhiều đoàn công tác về vùng “bệnh lạ” nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân của căn bệnh quái ác này.
Rất nhiều đoàn công tác về vùng “bệnh lạ” nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân của căn bệnh quái ác này.
Phòng Y tế huyện Ba Tơ cho biết, đến nay đã có 238 trường hợp mắc “bệnh lạ”. Người dân địa phương đang sống trong cảnh hoang mang. 
Bộ Y tế đã tổ chức hàng chục đoàn công tác về Quảng Ngãi điều tra, tìm nguyên nhân của “bệnh lạ” nhưng đến giờ “bệnh lạ” vẫn còn lạ với dân, lạ với địa phương và cũng rất lạ đối với Bộ Y tế.

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Quảng cáo

Trên trang Vtv.vn đưa tin, sáng nay (30/5), thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Quảng cáo, một số đại biểu ủng hộ đề xuất giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo.
Ảnh minh họa: VnExpress.
Ảnh minh họa: VnExpress.
Những vấn đề được các đại biểu thảo luận trong dự án Luật Quảng cáo bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo; những nội dung cấm trong hoạt động quảng cáo; quy hoạch quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình chuyên quảng cáo; về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quảng cáo sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt; quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và về phương tiện quảng cáo.
Quy hoạch đường sắt quốc gia xuyên TP.HCM chưa khả thi
Thông tin trên Thanh Niên Online, TP.HCM cho rằng quy hoạch xây dựng đoạn tuyến đường sắt quốc gia xuyên qua nội đô TP (tuyến Hòa Hưng - Tân Kiên) chưa có tính khả thi do quy mô giải phóng mặt bằng lớn, tạo ra nhiều giao cắt với hệ thống đường phố hiện hữu...

Đoạn tuyến đường sắt quốc gia xuyên qua nội đô TP.HCM, nếu có, sẽ giao cắt với hệ thống đường phố hiện hữu vốn đang quá tả. Ảnh: Giang Phương.
Đoạn tuyến đường sắt quốc gia xuyên qua nội đô TP.HCM, nếu có, sẽ giao cắt với hệ thống đường phố hiện hữu vốn đang quá tả. Ảnh: Giang Phương.

Ngày 30/5, UBND TP.HCM đã giao Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh nội dung điều chỉnh quy hoạch đường sắt khu vực TP; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, bảo đảm quy hoạch chi tiết hành lang an toàn các tuyến đường sắt đô thị phải thuộc phạm vi lộ giới đường bộ trên địa bàn.
Hai ngày, "thiên lôi" đánh chết 15 con trâu
Người Lao Động Online đưa tin, ngày 30/5, ông Thái Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh làm chết 6 con trâu.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 29/5, tại khu vực KCN Phong Điền ở thôn Trạch Tả, thị trấn Phong Điền.
Theo ông Thảo, trong khi 6 con trâu của 4 hộ gia đình thôn Trạch Tả đang ngâm nước thì gặp mưa lớn và bị sét đánh chết tại chỗ. Ước tính thiệt hại trên 110 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 28/5, tại thôn Triều Dương, xã Phong Hiền (huyện Phong Điền), sét đã đánh chết đàn trâu 9 con đang ăn cỏ trên đồng, thiệt hại trên 150 triệu đồng.
Vào ngày 26/5, sét cũng đã đánh chết ông Nguyễn Xuân Trai (SN 1968) ở thôn 1, làng Kế Môn, xã Điền Môn (huyện Phong Điền) khi ông này đang làm đồng.
Ông Mitt Romney trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ

VOV Online đưa tin, sau gần 1 năm ròng rã vận động tranh cử, ngày 30/5, cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đã chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa bằng chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Texas.

Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney. Ảnh: BBC.
Cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney. Ảnh: BBC.

Với trên 70% phiếu được kiểm, ông Mitt Romney giành chiến thắng giòn rã với 71% cử tri ủng hộ và đã vượt qua ngưỡng 1.144 suất ghế đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa tranh cử chức tổng thống lần thứ 45 của Mỹ.
Nghiệp đoàn Pháp thúc Tổng thống về tạo việc làm
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, các tổ chức công đoàn của Pháp ngày 29/5 đã thúc ép Tổng thống Francois Hollande, vị tổng thống thuộc đảng Xã hội vừa lên nắm quyền trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giải quyết vấn đề việc làm trước khả năng một loạt công ty phá sản, đe dọa công ăn việc làm của hàng chục nghìn người lao động.

Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande. Nguồn: Getty.
Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande. Nguồn: Getty.

Tổ chức công đoàn CGT theo đường lối cứng rắn đã công bố danh sách 46 công ty, trong đó có các hãng sản xuất xe hơi PSA Peugeot Citron, General Motors và tập đoàn bán lẻ Conforama, đang có kế hoạch đóng cửa các cơ sở sản xuất khiến 90.000 lao động bị đe dọa mất việc trực tiếp hoặc gián tiếp.
Trong cuộc họp về vấn đề việc làm, các tổ chức công đoàn cũng đã đưa ra quan điểm rằng chính phủ mới nên điều chỉnh việc tăng tuổi về hưu, thay đổi mức lương tối thiểu và hệ thống cải cách tiền lương.
H.P (Tổng hợp)