Sáng 10/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đại diện lãnh đạo các Ban cơ quan Trung ương.
Về phía lãnh đạo thành phố có ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương.
Theo quyết định số 136 ngày 9/4/2026, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.
Trước đó, ngày 8/4/026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026- 2031.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Lê Ngọc Châu được Bộ Chính trị giao trọng trách mới; đồng thời tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, ông Lê Ngọc Châu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ ông Lê Ngọc Châu trên cương vị trọng trách mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục đưa Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế - công nghiệp cảng biển quan trọng hàng đầu của cả nước, cực tăng trưởng trọng điểm của vùng duyên hải Bắc Bộ. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự nỗ lực của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đứng đầu là đồng chí Lê Tiến Châu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn triển khai các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thay mặt Bộ Chính trị, ông Duy ghi nhận và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được, trong đó có sự đóng góp của đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ông Lê Ngọc Châu, trên cương vị Bí thư Thành ủy, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: Hải Phòng cần tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai nghị quyết phải là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, không dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, nhiệm vụ công tác cụ thể, có kết quả thực chất, phù hợp với điều kiện đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương.
Triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu của Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở, nhất là người đứng đầu; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị thành phố cần đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để khơi thông, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương; thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ kiến tạo phát triển. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả. Đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ cho quá trình quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Châu, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã luôn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, và tin tưởng giao cho nhiệm vụ trên cương vị mới. Đồng thời cảm ơn các đồng chí trong Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã luôn tin tưởng, đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua; cảm ơn đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng các thế hệ lãnh đạo thành phố thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (cũ) qua các thời kỳ đã dày công xây dựng, vun đắp, tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng phát triển bứt phá, mạnh mẽ trong thời gian qua và là động lực, là sức mạnh nội sinh để thành phố tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Trên cương vị công tác mới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cam kết luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục khiêm tốn, học tập rèn luyện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố. Chấp hành nghiêm Điều lệ, quy chế, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, đặc biệt là “nguyên tắc tập trung dân chủ”; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi quyết định, mỗi chủ trương đều phải đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; được cân nhắc kỹ lưỡng, thấu đáo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đến cùng.
Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cấp có tinh thần đoàn kết, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh; có tư duy nhạy bén, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, trọng danh dự; có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý chí vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; lấy hạnh phúc, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.
Kiên trì thực hiện phương châm hành động “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả” theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tập trung thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết quan trọng của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030. Nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Hải Phòng ngày 16/3/2026, về định hướng phát triển thành phố.
Cùng với đó, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội theo tinh thần các Nghị quyết số 71, 72 và 80 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế; đồng thời triển khai hiệu quả 11 mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo để mỗi người dân thành phố đều được thụ hưởng thành quả phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao theo đúng phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Tiếp tục quan tâm công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường cơ sở vật chất cho các địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, nhất là hai đặc khu có vai trò là phên dậu của Tổ quốc; góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước và thành phố.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; sự đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; cùng với sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.
Ông Lê Ngọc Châu quê ở thành phố Hà Nội; là Tiến sĩ Luật học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14; Đại biểu Quốc hội khóa 16.
Ông từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Tháng 9/2024, ông được bầu làm Chủ tịch tỉnh Hải Dương.
Tháng 7/2025, Thành phố Hải Phòng hợp nhất với tỉnh Hải Dương, ông Châu được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng.
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hiện có Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu và các Phó bí thư Đỗ Mạnh Hiến (thường trực), Lê Văn Hiệu (Chủ tịch Hội đồng nhân dân), Phạm Văn Lập (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc) và ông Đỗ Thành Trung.
Sau hợp nhất, Thành phố Hải Phòng mới có diện tích trên 3.190 km2, quy mô dân số hơn 4,6 triệu (đứng thứ tư cả nước). Năm 2025, kinh tế - xã hội Hải Phòng bứt phá với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,81%, đứng thứ 2 toàn quốc và là năm thứ 11 liên tiếp tăng trưởng 2 con số. Quy mô GRDP sau hợp nhất đạt 734.420 tỷ đồng, thu ngân sách kỷ lục 190.379 tỷ đồng.
Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 13%, thu ngân sách hơn 194.000 tỷ đồng.