Phần lớn phụ huynh đồng ý góp tiền để Trường Quốc tế Mỹ VN tiếp tục hoạt động

31/03/2024 06:43
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp với phụ huynh vào chiều ngày 30/3.

Chiều ngày 30/3, hơn 500 phụ huynh của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đã có mặt tại trường để tham dự cuộc họp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo AISVN và đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra những giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh.

Cuộc họp có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Vũ Thị Thúy Hà – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Kêu gọi phụ huynh đóng góp 125 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngày 29/3, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (chủ sở hữu của Trường AISVN) đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tái cơ cấu công ty này, để tiếp tục duy trì hoạt động ngôi trường đi vào ổn định.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, mục tiêu trước mắt và quan trọng nhất của công ty là cần nguồn vốn ngắn hạn trong thời gian sớm nhất, đủ để vận hành trường cho đến hết năm học 2023 – 2024, trong đó ưu tiên vào việc trả lương, bảo hiểm, nhà ở cho giáo viên để ổn định việc giảng dạy cho học sinh.

Trong phương án ngắn hạn, nhà trường dự kiến cần khoản tiền là 125 tỷ đồng để chi tất cả các khoản trên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, đây là khoản tiền qua việc tính toán sơ bộ của nhà trường.

Thượng tá Vũ Thị Thúy Hà – Phó Trưởng phòng PA03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, qua làm việc thì chủ đầu tư của nhà trường cho biết rằng hiện không còn khả năng tài chính.

Đại diện cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua lời hiệu trưởng thì hiện giáo viên nước ngoài của trường đang rất căng thẳng, nếu không đảm bảo tài chính thì họ sẽ nghỉ việc.

gdvn_phuhuynhAISVNdoithoai.jpg
Phụ huynh của AISVN tham gia buổi họp với các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D

Hiện cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang giám sát chặt chẽ các hoạt động của bà Nguyễn Thị Út Em – Chủ tịch Hội đồng trường của AISVN. Các cuộc đàm phán giữa chủ trường với các nhà đầu tư đều chưa có kết quả.

Những nhà đầu tư do phụ huynh giới thiệu cũng chỉ ở mức độ tìm hiểu, nghe đến những lùm xùm của nhà trường thì đều đã rút lui.

Theo Thượng tá Vũ Thị Thúy Hà, khi AISVN làm việc với một số đối tác, các bên cho rằng, sở dĩ trường lỗ một phần là do học phí của trường vẫn còn thấp so với các trường có cùng chất lượng.

Chính vì vậy, bà Nguyễn Thị Út Em đã lên tiếng, kêu gọi sự hỗ trợ tài chính đến từ phụ huynh, để bù khoản chênh lệch học phí trong thời gian vừa qua mà bà không thể bù nổi. Đây là phương án ngắn hạn cho đến tháng 6/2024.

Với phương án dài hạn hơn, bà Út Em đề nghị cổ phần hóa doanh nghiệp. Nếu phụ huynh đóng tiền, thì sẽ là hợp đồng góp vốn, dân sự, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Lúc đó, phụ huynh sẽ được hưởng giá trị cổ phần tương đương. Với những khoản mà phụ huynh đã cho vay từ đợt 1 cho đến nay, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền thành cổ phần, còn nếu không thì nhà trường sẽ có phương án như bán lại cổ phần, trả tiền lại.

Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, phương án mà bà Út Em đưa ra là khả thi, song cần xây dựng phương án chi tiết, tính toán phần đóng góp của chủ đầu tư, phụ huynh cũng như phương án kêu gọi đầu tư từ bên ngoài.

Dự kiến mức đóng góp của phụ huynh sẽ như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Út Em phát biểu tại cuộc họp, lên tiếng xin lỗi phụ huynh của trường, trình bày phương án kêu gọi sự đóng góp tài chính của phụ huynh. Theo đó, phương án để duy trì hoạt động của nhà trường tiếp tục từ nay cho đến hết năm học 2023 – 2024 là 125 tỷ đồng.

Bà Út Em đưa ra mức hỗ trợ, phụ huynh có con đang học bậc mầm non là 9,5 triệu đồng, con đang học bậc tiểu học là 14,5 triệu đồng, từ khối 6 đến 8 là 20,5 triệu đồng và từ khối 9 đến khối 12 là 22,5 đến 25 triệu đồng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu nói, nếu phụ huynh đồng ý đóng góp, hỗ trợ tài chính cho trường thì cũng chính phụ huynh sẽ là người giám sát quỹ này. Cơ quan chức năng cũng sẽ cử người hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, phương án phụ huynh đóng tiền, hỗ trợ tài chính là tương đối hợp lý, vì trước mắt phải làm sao cho học sinh tiếp tục được quay trở lại trường học tập từ ngày 1/4 sắp đến.

gdvn_AISVN.jpg
Phụ huynh của AISVN được kêu gọi đóng góp thêm 125 tỷ đồng để duy trì hết năm học này (ảnh minh họa: V.D)

Người đứng đầu ngành giáo dục của thành phố giải thích, nếu chuyển trường mới thì phụ huynh cũng phải đóng học phí ở nơi mới, mà theo khảo sát mới nhất được trường công bố ngày 29/3, có đến gần 85% phụ huynh tham gia muốn cho con tiếp tục học tập AISVN.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay: “Chúng tôi đã hứa với giáo viên là phải giải quyết vấn đề lương, bảo hiểm chứ nếu không họ sẽ nghỉ dạy. Nhiều người đau ốm đã không thể đi khám, vì bảo hiểm đã bị cắt, về nước cũng không được nên tình cảm với nhà trường đã không còn nguyên vẹn”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu phụ huynh đồng ý đóng góp thì cơ quan chức năng và nhà trường sẽ lập danh sách. Phụ huynh sẽ đóng tiền ngay trong cuối tuần này, để thứ Hai tới (ngày 1/4), Sở sẽ làm việc với giáo viên.

Ông Nguyễn Văn Hiếu nói, thời gian rất gấp rút, nên đề xuất phụ huynh cử người, tốt nhất là người có nghiệp vụ về tài chính để cùng giám sát, quản lý số tiền này.

Sau ý kiến của bên được nêu lên tại buổi họp, cơ quan chức năng đề nghị biểu quyết với phương án hỗ trợ thêm tài chính, với kết quả là phần lớn phụ huynh có mặt tại buổi họp đã đồng thuận với phương án này.

Được biết, vào ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký công điện số 28/CĐ-TTg, gửi Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà theo dõi, chỉ đạo xử lý dứt điểm vấn đề này.

Việt Dũng