Hôm nay, Sở GD&ĐT TPHCM mời Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam lên làm việc

19/03/2024 06:26
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư mời nhà trường đến Sở làm việc trong ngày 19/3 liên quan đến vụ việc này.

Chiều ngày 18/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã gửi thư mời đến Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đến Sở làm việc trong ngày 19/3.

Nội dung làm việc có liên quan đến việc giáo viên của AISVN bị nợ lương, bảo hiểm kéo dài dẫn đến việc ngưng dạy, và học sinh phải nghỉ học trong ngày 18/3.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trong buổi chiều cùng ngày, một số phụ huynh của AISVN cho biết, họ đã nộp đơn tố cáo một số vấn đề có liên quan đến AISVN tới cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 17/3, lúc 21h22, nhà trường đã gửi một thư điện tử cho phụ huynh học sinh với nội dung như sau: “Sau một ngày họp và trao đổi cùng với quý phụ huynh đã đến tham dự từ 9h đến 18h ngày 17/3, hiện tại những vấn đề về nhân sự, tài chính của nhà trường đang được nhà trường tập trung quyết liệt giải quyết.

Do đó, hội đồng trường xin được phép thông báo đến quý phụ huynh về việc tạm cho toàn thể học sinh được nghỉ học trước mắt 1 ngày mai, thứ hai (18/3/2024) để chúng tôi có hoạch định lại các chính sách nhằm đảm bảo lợi ích của toàn thể học sinh hiện tại”.

Cũng theo thư điện tử này, thì AISVN tiếp tục hứa hẹn là sẽ tiếp tục làm việc, cập nhật đến quý phụ huynh về kế hoạch tiếp theo.

Người đứng tên trong thư điện tử này gửi đến phụ huynh của trường là cô Nguyễn Thị Út Em – Chủ tịch Hội đồng trường của AISVN.

Cũng theo thông tin từ phụ huynh cung cấp cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, trong ngày 17/3, phụ huynh cũng đã có một cuộc họp với nhà trường.

Theo biên bản cuộc họp này, bà Nguyễn Thị Út Em và tập thể phụ huynh đã có gần một ngày làm việc, để tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính hiện nay, dẫn đến việc không thể trả lương đầy đủ và đúng hạn cho tập thể giáo viên và nhân viên trường.

Hai bên cũng tìm kiếm các giải pháp khác nhau, trong đó có giải pháp vận động phụ huynh tiếp tục đóng thêm tiền để ủng hộ nhà trường gặp nhiều khó khăn. Theo phụ huynh, giải pháp này gần như là không khả thi.

Bên cạnh đó, ông L.A.T (một trong những phụ huynh) đã tìm được quỹ đầu tư khẳng định sẽ tiếp xúc ngay với tổ chức tài chính ngắn hạn, để đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, với đề nghị được sở hữu 20% cổ phần AISVN.

Theo biên bản, quỹ đầu tư này đã tìm hiểu tình trạng của trường, và chấp nhận cùng đồng hành, chia sẻ các khoản nợ hiện hữu của trường. Và chị Út Em sẽ thông báo số lượng % cổ phần cụ thể vào ngày 19/3.

phuhuynhcangbangronqtmyvn.jpg
Phụ huynh căng băng rôn đòi bà Út Em trả nợ hồi tháng 9/2023 (ảnh: PHCC)

Phần đông phụ huynh tham gia cuộc họp đều thấy đây là một giải pháp tốt hơn và khả thi trong điều kiện hiện nay của trường. Với thực trạng chia sẻ từ Ban Giám hiệu, 95% giáo viên sẽ không tới trường vào ngày thứ 2 (18/3) do tất cả các khoản lương và bảo hiểm chưa được thanh toán đầy đủ.

Vì vậy, nếu học sinh đến trường sẽ không được đảm bảo an toàn, do không có đủ giáo viên giám sát các em.

Vì tính chất cấp bách, nên bà Út Em đồng ý cho học sinh nghỉ tạm học một ngày, gửi thư điện tử thông báo chính thức đến toàn thể phụ huynh. Đồng thời, bà Út Em đồng ý sẽ thể hiện thiện chí để tiếp xúc với các quỹ đầu tư (không riêng quỹ đầu tư mà ông L.A.T. giới thiệu) chậm nhất ngày 21/3 sẽ có giải pháp.

Bà Út Em đã đồng ý trong các cuộc tiếp xúc và thương lượng với quỹ đầu tư sẽ có sự chứng kiến của đại diện phụ huynh, và đại diện ban điều hành để cuộc thương lượng sớm đi đến kết quả, và nhà trường được vận hành trở lại sớm nhất có thể.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên tục liên hệ với bà Nguyễn Thị Út Em để hỏi thêm thông tin, tuy nhiên số điện thoại này liên tục từ chối cuộc gọi.

Được biết, AISVN được thành lập vào năm 2006. Nhiều phụ huynh cho biết, có gần 1.400 học sinh từ bậc học mầm non đến lớp 12 của trường bị ảnh hưởng bởi việc này.

Đây là một trong những trường có học phí cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh, với 450 đến 500 triệu đồng/năm học ở bậc tiểu học và 600 đến 725 triệu đồng/năm học ở bậc trung học.

Vào tháng 9 năm ngoái, nhiều phụ huynh đã tập trung đòi nợ trước cổng trường AISVN. Đây là những phụ huynh đã cho trường vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học tập miễn phí, nhưng đến khi con ra trường thì vẫn chưa thấy hoàn lại.

Được biết, vào 20h57 ngày 18/3, lãnh đạo AISVN gửi thư điện tử thông báo toàn thể học sinh sẽ trở lại trường học từ ngày 19/3.

Việt Dũng