Pháp: Tỷ lệ tuyển sinh bậc tiến sĩ ngành Toán giảm 10% so với năm trước

27/07/2023 06:39
Tường San (Theo Times Higher education)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trong 10 năm qua, tỷ lệ tuyển sinh bậc bậc tiến sĩ của Pháp đã sụt giảm trung bình khoảng 2% mỗi năm.

Vừa qua, lãnh đạo của các cơ sở giáo dục đại học tại Pháp đã đưa ra quan điểm rằng Chính phủ nước này cần kịp thời bổ sung các khoản hỗ trợ cho nghiên cứu sinh, đặc biệt là cho nghiên cứu sinh quốc tế cũng như đơn giản hóa việc kiểm tra an ninh, nếu không số lượng tuyển sinh bậc tiến sĩ của quốc gia này sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Theo đó, dữ liệu mới đây được cung cấp từ Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Pháp đã khiến Cơ quan bảo trợ Các trường đại học của Pháp bày tỏ sự lo ngại. Bởi, số lượng tuyển sinh bậc tiến sĩ đã giảm 4% trong năm học 2022-2023 so với năm học trước.

Ảnh minh họa (Nguồn: Times Higher Education).

Ảnh minh họa (Nguồn: Times Higher Education).

Chia sẻ từ Giáo sư Sylvie Pommier, người đứng đầu mạng lưới giáo dục tiến sĩ quốc gia Pháp cũng chỉ ra rằng, trong 10 năm qua, tỷ lệ tuyển sinh bậc bậc tiến sĩ của Pháp đã sụt giảm trung bình khoảng 2% mỗi năm.

Cụ thể, Giáo sư Pommier cho biết, đối với ngành Toán học, trong năm học 2022-2023, số lượng tuyển sinh bậc tiến sĩ giảm hơn 10% so với năm học trước và giảm gần 15% đối với ngành Hóa học và Khoa học vật liệu.

Lý giải về tình trạng này, bà Pommier cho rằng, nguyên nhân gây ra sự sụt giảm trên một phần do các hạn chế về an ninh gần đây khiến một số dự án nghiên cứu của người học bị trì hoãn trong thời gian dài và bị tách khỏi quy trình phê duyệt thị thực. Bên cạnh đó, sự sụt giảm xảy ra cũng do các vấn đề ngắn và dài hạn về cách nhìn nhận và cung cấp bằng tiến sĩ ở Pháp.

Chính vì vậy, bà đã bày tỏ sự đồng tình với các trường đại học tại Pháp rằng cần phải tăng nguồn chi phí hỗ trợ trong việc đào tạo tiến sĩ nhiều hơn nữa, trong đó bao gồm các khoản trợ cấp dành cho nghiên cứu sinh quốc tế.

Bởi hiện nay, nghiên cứu sinh quốc tế đang chiếm 40% tổng số người học nghiên cứu sinh tại Pháp.

Cũng nêu ý kiến về thực trạng tuyển sinh người học bậc tiến sĩ tại Pháp, bà Christine Musselin, chuyên gia xã hội học về các trường đại học tại Science Po (Học Viện chính trị Paris) bày tỏ, bằng tiến sĩ hiện nay không mang lại giá trị nào ở Pháp.

Trong khi tại Đức, nhiều công chức hàng đầu có bằng tiến sĩ, thì ở Pháp, các tiến sĩ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ bởi đồng nghiệp của họ thường theo học mô hình “grandes écoles”. Được biết, đây là mô hình đào tạo thạc sĩ về kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị cho bộ máy kinh tế và xã hội Pháp.

Vừa qua, Viện Dịch vụ công Quốc gia Pháp – một “grandes écoles” cũng đã được thành lập để thay thế cho Trường Hành chính Quốc gia của đất nước này.

Do vậy, bà Christine Musselin mong rằng, cần phải thay đổi nhận thức về vai trò của những tấm bằng “grandes écoles”.

Tài liệu dịch: https://www.timeshighereducation.com/news/french-universities-demand-action-phd-enrolments-slump

Tường San (Theo Times Higher education)