Quyết tâm của thầy trò trường Bách khoa Đà Nẵng khi bắt đầu tự chủ một phần

14/10/2022 06:51
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học mới 2022 – 2023 là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện theo cơ chế tự chủ một phần, do vậy những nhiệm vụ đặt ra sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Đó là những chia sẻ của PGS Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tại lễ khai giảng năm học 2022-2023 ngày 13/10. Nhân dịp này, nhà trường cũng chào đón hơn 3.200 tân sinh viên khóa 2022 của nhà trường.

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng trao giấy khen và học bổng cho các tân sinh viên. Ảnh: AN

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng trao giấy khen và học bổng cho các tân sinh viên. Ảnh: AN

Theo thầy Vinh, năm học 2021-2022 là năm học giao thoa giữa giai đoạn biến cố dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn cầu đang dần được đẩy lùi. Trước bối cảnh xã hội nhiều thách thức khó khăn, song nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể nhà trường, giảng viên, sinh viên đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách và hoàn thành xuất sắc và thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Nhà trường tiếp tục tiên phong trong triển khai các giải pháp đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy. Chú trọng định hướng nhằm mục tiêu nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng giải quyết các vấn đề tổng thể, tư duy phản biện, óc sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên khi ra trường. Đây là những kỹ năng hết sức cần thiết cho đội ngũ tri thức của thời kỳ Công nghiệp 4.0”, thầy Vinh cho hay.

Cũng theo thầy Vinh, trong năm học vừa qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, tự hào như: 16 giảng viên của Trường được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về các hoạt động nghiên cứu khoa học;

Nhà trường cũng đã ký kết và tham gia hợp tác nghiên cứu giải quyết các vấn đề của các địa phương: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và của nhiều doanh nghiệp.

Chia sẻ về những kế hoạch cũng như dự định cho năm học mới, thầy Vinh nói: “Năm học mới 2022 – 2023 là năm học đầu tiên thực hiện theo cơ chế tự chủ một phần, do vậy những nhiệm vụ đặt ra sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Do đó, tôi gửi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên toàn trường thông điệp đoàn kết, đổi mới và quyết tâm” để tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và công sức để cùng nhau xây dựng nhà trường vững mạnh trên mọi phương diện.

Đứng trước bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, cạnh tranh trong hệ thống giáo dục đại học trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt, chuyển sang tự chủ đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc cả về nhận thức và hành động, sự chia sẻ và đồng thuận trong toàn thể cán bộ và sinh viên.

Trường Đại học Bách khoa sẽ tiếp tục tập trung đổi mới và thực hiện mô hình quản trị tiên tiến, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường và văn hóa học đường, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động", thầy Vinh chia sẻ thêm.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, năm học mới 2022-2023, trong số 3.200 tân sinh viên năm nay thì tỷ lệ nữ sinh chiếm hơn 17%, trong đó có những ngành tỷ lệ nữ cao như công nghệ thực phẩm, kiến trúc, kỹ thuật hóa học, kinh tế xây dựng, công nghệ sinh học, công nghệ sinh học y dược… Đặc biệt, ngành quản lý công nghiệp tỷ lệ nữ chiếm gần 80%.

Với tỷ lệ này cho thấy, hiện nay nữ sinh đang có xu hướng lựa chọn các ngành nghề về kỹ thuật ngày càng tăng, điều này cho thấy việc tiếp cận các công việc kỹ thuật dành cho nữ giới ngày càng rộng mở hơn và năng lực tiếp cận các kiến thức về khoa học kỹ thuật của nữ giới ngày càng tăng.

Để động viên, khuyến khích các em tân sinh viên cũng như hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn trước ngưỡng cửa đại học, nhà trường trao học bổng tuyển sinh cho gần 200 tân sinh viên trong học kỳ 1, năm học 2022-2023. Cụ thể, chi mức học bổng 100% học phí cho 31 sinh viên, 50% học phí cho 35 sinh viên và học bổng 25% học phí cho 130 sinh viên.

AN NGUYÊN