Trường ĐH Nguyễn Trãi kỷ niệm 15 năm thành lập và khai giảng năm học 2023-2024

29/10/2023 16:32
Nhật Lệ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong buổi lễ, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch thường trực thay mặt Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tặng bằng khen cho nhà trường.

Sáng ngày 29/10, Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và khai giảng năm học 2023-2024 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Tham dự chương trình có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số bộ, ngành, Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hội hữu nghị Việt - Hàn; Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội;…

Về phía Trường Đại học Nguyễn Trãi có sự tham dự của ban giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ cũng như cựu sinh viên, sinh viên đang học tập tại trường.

Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật: Trường Đại học Nguyễn Trãi “15 năm - Khát vọng tuổi thanh xuân” do cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường thể hiện.

Sinh viên nhà trường biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Sinh viên nhà trường biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Phương châm giáo dục của Trường Đại học Nguyễn Trãi là sáng tạo, đổi mới, tư duy linh hoạt, đi trước một bước, có ý chí, nghị lực để vượt qua giới hạn bản thân, luôn vượt qua mọi khó khăn của thời đại số hóa, thời đại trí tuệ nhân tạo.

Trải qua 15 năm hành trình xuyên suốt, ban giám hiệu nhà trường cùng với lãnh đạo các đơn vị luôn nỗ lực, đổi mới tư duy linh hoạt, đóng góp tâm huyết, cống hiến tri thức, thực hiện thành công các mục tiêu và kế hoạch chiến lược với thông điệp nơi thực hiện ước mơ của thầy và trò - nuôi dưỡng nhân tài”.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Nhờ đó mà nhiều sinh viên của trường có thành tích tốt, được vinh danh là thủ khoa xuất sắc của Thành phố Hà Nội từ những khóa học đầu tiên đến nay. Sinh viên đạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế trong nghiên cứu ứng dụng và cuộc thi ý tưởng thiết kế sáng tạo.

Thầy Luận cũng cho biết thêm, trường đã và đang phát huy thế mạnh trong 15 năm qua trong việc xây dựng, phát triển và trưởng thành nhờ hướng tới mục tiêu lớn lao hơn: Đầu tư tài sản trí tuệ để xây dựng công viên Giáo dục công nghệ NTU - Smart Park City Edutech NTU với quy mô 34 hecta tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Nguyễn Trãi. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Nguyễn Trãi. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp, các trường đại học nổi tiếng trên thế giới tại: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,...

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đang là Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thay mặt Hiệp hội tặng bằng khen cho nhà trường nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập cũng như khen thưởng những đóng góp to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thay mặt Hiệp hội tặng bằng khen cho nhà trường. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thay mặt Hiệp hội tặng bằng khen cho nhà trường. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Bên cạnh đó, Trường Đại học Nguyễn Trãi còn nhận được giấy khen từ Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đề cao những đóng góp to lớn của Trường Đại học Nguyễn Trãi trong sự nghiệp giáo dục đồng thời nhấn mạnh Vụ Giáo dục đại học rất ủng hộ những đề xuất, định hướng, giải pháp đột phá để ngày càng phát huy và khai thác tốt nhất các lợi thế về hợp tác quốc tế của nhà trường.

“Hướng tới năm học 2023-2024, ngành giáo dục đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành năm học với chủ đề đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong đó, giáo dục đại học cần tiếp tục đổi mới về tư duy, kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy bày tỏ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học đề nghị Trường Đại học Nguyễn Trãi quan tâm, thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, trọng tâm chính là đổi mới toàn diện giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. Xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể với thực tiễn của nhà trường để xây dựng Trường Đại học Nguyễn Trãi thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học theo mô hình hiện đại, tăng vị thế và uy tín trong khu vực và cả nước.

Thứ hai, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy học tập. Tăng cường quản lý chất lượng đầu ra gắn với đánh giá, thừa nhận của xã hội, của người sử dụng lao động. Đẩy mạnh việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, thực tiễn liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín để nâng cao chất lượng đào của mình theo chuẩn của khu vực và quốc tế.

Thứ ba, kiện toàn và không ngừng phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý giáo dục, không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn chú trọng về chất lượng, về cơ cấu độ tuổi, về chuyên ngành, chuyên môn, về lực lượng kế cận phù hợp ngày càng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành để nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chính sách, công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như phục vụ cộng đồng.

Cũng tại buổi lễ này, chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Hàn đã trao quyết định thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Hàn tại Trường Đại học Nguyễn Trãi. Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia trao tặng chứng nhận cho Viện Khởi nghiệp sáng tạo - INIS, trực thuộc Trường Đại học Nguyễn Trãi. Đồng thời, Hội sáng chế Việt Nam cũng trao chứng nhận hội viên cho viện.

Đại diện nhà trường nhận giấy khen từ Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Đại diện nhà trường nhận giấy khen từ Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KorCham) chúc mừng nhà trường và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai đơn vị nói riêng và giữa Việt Nam với Hàn Quốc nói chung. Đồng thời, ông cũng sẵn sàng hỗ trợ sinh viên trong việc thực hành, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp.

Ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Nhân dịp này, nhà trường đã tri ân và vinh danh các cán bộ giảng viên, sinh viên có thành tích xuất sắc. Đáng chú ý, trong lễ khai giảng, trường đã trao quyết định công nhận thủ khoa xuất sắc K23 cho sinh viên Trần Hiểu Thanh, K23KTR - Khoa Kiến Trúc, Nội thất với 28,9 điểm. Nữ sinh này cũng đại diện tân sinh viên nhận học bổng “Nhân cách Nguyễn Trãi” trị giá 10 tỷ đồng.

Được biết, trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển nhà trường đã khẳng định được vị thế của một cơ sở giáo dục đại học có uy tín tại Thủ đô Hà Nội.

Qua đó, trường đào tạo và cung cấp hàng nghìn nhân lực chất lượng cao vững chuyên môn, giỏi kỹ năng, thuần thục ngoại ngữ cho doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển của xã hội.

Nhật Lệ