Rộ thông tin HS bị người lạ dụ dỗ đi theo, Phòng GD Thành phố Vinh vào cuộc

21/03/2023 16:11
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiện Phòng GD Thành phố Vinh đã có văn bản báo cáo Sở GD Nghệ An và phối hợp với công an để có phương án xử lý sự việc.

Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con học tại các trường học trên địa bàn Thành phố Vinh, Nghệ An tỏ ra hoang mang vì thông tin có người lạ mặt xuất hiện tại khu vực cổng trường với ý đồ xấu.

Đáng chú ý, bài viết được đăng trên facebook của một phụ huynh được cho là có con học tại Trường Tiểu học Bến Thủy chia sẻ nội dung: “Con gái em đi học thêm về, vì cách nhà cô có 1 đoạn ngắn nên em cho cháu tự đi. Khi ra về có 2 người đàn ông lạ đi xe che biển số, dỗ cháu cho cháu kẹo và nói để chú dắt qua đường.

Nội dung cảnh báo trên mạng xã hội đề cập đến sự việc tại Trường Tiểu học Bến Thủy. Ảnh chụp màn hình facebook

Nội dung cảnh báo trên mạng xã hội đề cập đến sự việc tại Trường Tiểu học Bến Thủy. Ảnh chụp màn hình facebook

Nhưng vì gần nhà nên cháu nói "để cháu tự về, nhà cháu đây rồi" thì 2 người nớ (người đó - PV) đó lại dắt tay bạn của cháu nhưng cháu kéo bạn đi cùng và hét lên nên thì họ bỏ chạy.

Vậy nên các bố mẹ dặn dò các cháu cẩn thận, chứ em hoang mang quá luôn. Cô chủ nhiệm mới nhắn có trường hợp ở trường khác cách đây mấy ngày, đúng hôm con mình bị luôn".

Ngoài ra, cũng tại Trường Tiểu học Bến Thủy, một số bài đăng khác trên mạng xã hội liên quan đến sự việc này sau đó tiếp tục được chia sẻ.

"Trường Tiểu học Bến Thủy chiều hôm qua có 2 thằng bắt đứa bé học lớp 2C, cháu hét lên 2 thằng lên xe bỏ chạy. Cả nhà cẩn thận con mình", một đoạn viết khác được đăng tải nêu lưu ý.

Một tài khoản facebook có tên H.T chia sẻ bài viết có nội dung: "Chào bố mẹ. Bố mẹ lưu ý để nhắc học sinh phòng người lạ! Hôm nay Trường Tiểu học Hồng Sơn có kẻ lạ mặt cho học sinh kẹo mút và nói "Cháu qua bên đường bố cháu đón.

Học sinh khác thì được cho một chai nước ngọt, rất may cả hai trường hợp học sinh đều không nhận quà và bỏ chạy vào trường. Khi học sinh không nhận quà kẻ lạ mặt đó lên xe bỏ đi. Bố mẹ nhắc nhở các cháu ạ".

Về sự việc này, ngày 21/3, phóng viên đã liên hệ với cô Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh để nắm thêm chi tiết.

Theo đó, vị lãnh đạo này cho biết, có sự việc như vậy xảy ra tại một số trường học trên địa bàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh cũng đã có văn bản báo cáo cấp trên, đồng thời gửi cho các trường để nâng cao ý thức cảnh giác cho phụ huynh.

Thông tin cảnh báo sự việc tại Trường Tiểu học Hồng Sơn. Ảnh: Chụp màn hình facebook

Thông tin cảnh báo sự việc tại Trường Tiểu học Hồng Sơn. Ảnh: Chụp màn hình facebook

"Sau khi nghe báo cáo từ các trường gửi lên thì hiện chúng tôi đã thống kê được có 3 trường là Trường Tiểu học Hồng Sơn, Trường Tiểu học Hưng Bình và Trường Tiểu học Bến Thủy có xảy ra sự việc như vậy.

Việc này chúng tôi cũng đã có báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo và đã phối hợp với công an để có phương án xử lý. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có văn bản gửi các trường yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố nêu cao cảnh giác và thông tin đến tất cả phụ huynh học sinh, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc", cô Thảo thông tin thêm.

Trung Dũng