Đây là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa kế hoạch thu hẹp khoảng cách về chất lượng dạy, học ngoại ngữ giữa các trường học khu vực nội thành và ngoại thành của thành phố Hà Nội. Phong trào nhằm thúc đẩy tinh thần tự học của học sinh, khuyến khích học sinh tự học ngoại ngữ qua nền tảng công nghệ, phát triển kỹ năng tự học và tư duy sáng tạo, khơi gợi niềm đam mê học tập ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng.
Tham dự và chủ trì sự kiện có ông Trần Thế Cương - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; ông Phạm Quốc Toản - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; đại diện các câu lạc bộ và trung tâm ngoại ngữ lớn trên địa bàn thành phố. Phía Tập đoàn Giáo dục Atlantic có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch tập đoàn; bà Vũ Thị Kim Hường, Phó tổng giám đốc; ông Zach Pinson, Tổng giám đốc FSEL; ông Brandon Sinkovic, Giám đốc học thuật FSEL.
Phát biểu tại buổi lễ phát động phong trào "Tháng tự học ngoại ngữ" trên địa bàn Thành phố, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các thầy giáo, cô giáo tích cực hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, khơi gợi niềm đam mê tự học.
Theo đó, phong trào nhằm khích lệ, động viên học sinh dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tự học ngoại ngữ. Các thầy giáo, cô giáo hỗ trợ học sinh bằng cách xây dựng tài liệu tự học và tổ chức các câu lạc bộ ngoại ngữ. Phong trào “Tháng tự học ngoại ngữ” của Hà Nội cũng nhằm khuyến khích các trung tâm ngoại ngữ hỗ trợ tổ chức các lớp học, hội thảo hoặc tài liệu miễn phí cho học sinh trường học khu vực ngoại thành.
Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Trần Thế Cương, phong trào "Tháng tự học ngoại ngữ" không chỉ dành cho học sinh, mà còn là dịp để thầy giáo, cô giáo và các trung tâm ngoại ngữ thể hiện vai trò tiên phong trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Tại sự kiện, các đại biểu và khách mời đã được lắng nghe tham luận của các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước cùng đại diện các doanh nghiệp giáo dục về những giải pháp sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ để thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục ngoại ngữ.
Ông Brandon Sinkovic - Giám đốc học thuật FSEL đã chia sẻ về "Chuyển đổi số trung tâm ngoại ngữ nhằm thu hẹp khoảng cách đào tạo tiếng Anh giữa các vùng nội và ngoại thành Hà Nội". Ông cho biết: "Chuyển đổi số đối với trung tâm ngoại ngữ đã mang lại những lợi ích và kết quả vượt trội trong việc thu hẹp khoảng cách đào tạo ngoại ngữ giữa các vùng nội và ngoại thành Hà Nội.
Chuyển đổi số và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ AI đã biến trung tâm ngoại ngữ truyền thống trở thành trung tâm ngoại ngữ bỏ túi nhỏ gọn, tiện lợi, có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Theo đó, các học sinh của Hà Nội dù ở nội thành hay ngoại thành đều có thể được học ngoại ngữ chất lượng cao với chi phí hợp lý chỉ khoảng 10.000 đồng/ngày trên nền tảng học ngoại ngữ trực tuyến FSEL".
Đại diện Tập đoàn Giáo dục Atlantic và FSEL cũng đã công bố tài trợ toàn bộ giải thưởng cho học sinh và giáo viên tham gia "Tháng tự học ngoại ngữ", tặng 1 triệu tài khoản sử dụng nền tảng học ngoại ngữ tương tác trực tuyến FSEL.
Ông Zach Pinson - Tổng giám đốc FSEL nhấn mạnh, dù có giáo viên giỏi, trường học tốt, học sinh vẫn phải tự học và chịu trách nhiệm quá trình tiếp thu kiến thức của bản thân. Vì vậy, sự hỗ trợ của đơn vị sẽ giúp các em học ngoại ngữ chất lượng cao ở bất cứ đâu qua các thiết bị phổ biến như máy tính hay điện thoại thông minh. Điều này sẽ giúp học sinh, giáo viên học tập chủ động ở bất cứ nơi nào chỉ cần có thiết bị kết nối mạng.
