Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã "khởi động" mùa tuyển sinh năm 2026 bằng việc công bố thông tin tuyển sinh, đề án tuyển sinh. Đáng chú ý, nhiều trường đại học công bố mở thêm một loạt ngành, chuyên ngành mới, trải rộng từ vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu đến kinh tế số, khoa học tính toán cho hệ thống thông minh,... Điều đó phản ánh nỗ lực đón đầu nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế của các cơ sở đào tạo.

Đồng thời, xu hướng hiện nay cũng cho thấy sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các trường trong việc thu hút thí sinh bằng những chương trình đào tạo cập nhật, linh hoạt và gắn với thị trường lao động.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển 3.200 chỉ tiêu (tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2025).

Trong đó, nhà trường mở mới 3 chuyên ngành và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026 gồm: Kinh tế số (thuộc ngành Kinh tế); Kế toán và Phân tích dữ liệu (thuộc ngành Kế toán); Luật và Công nghệ (thuộc ngành Luật).

Về phương thức xét tuyển, nhà trường chỉ sử dụng 2 phương thức là: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối đa 5%); Xét tuyển tổng hợp (điểm bài thi đánh giá năng lực, bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm học bạ,…).

Nhà trường sử dụng 6 tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành gồm: A00; A01; D01; D07; X25; X26.

Công thức xét tuyển chung năm 2026 của Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) như sau:

Hệ số quy đổi 𝛂 và các trọng số 𝞫1, 𝞫2; 𝞫3 được hội đồng tuyển sinh xác định dựa trên tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học, kết quả học tập ở bậc đại học theo các phương thức tương ứng trong 3 năm gần nhất.

Về học phí năm học 2026-2027 của trường đối với từng chương trình đào tạo dự kiến là: 35.800.000 đồng (chương trình dạy và học bằng tiếng Việt); 55.000.000 đồng (chương trình Co-op tiếng Anh bán phần); 73.500.000 đồng (chương trình dạy học bằng tiếng Anh).

Thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển của các phương thức, tổ hợp xét tuyển năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) như sau:

tcbc-full-722x1024-205.jpg
Ảnh: website nhà trường.

Năm 2026, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) dự kiến tuyển sinh 44 ngành đào tạo bậc đại học chính quy với 5.685 chỉ tiêu.

Trong đó, nhóm ngành có chỉ tiêu nhiều nhất là Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch (bao gồm các ngành: Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Thiết kế Vi mạch) với 670 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, nhà trường mở mới 7 ngành/chuyên ngành đào tạo và bắt đầu tuyển sinh trong năm nay gồm: Kỹ thuật Dầu khí; Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Đường sắt; chuyên ngành Kinh tế tuần hoàn (thuộc ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên); Kỹ thuật Hạt nhân; Kỹ thuật Bán dẫn; Khoa học dữ liệu.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) giữ ổn định các nguyên tắc tuyển sinh, tiếp tục triển khai nhất quán 2 phương thức xét tuyển gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026, chiếm 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu.

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp (điểm bài thi đánh giá năng lực, bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm học bạ), chiếm 95% ~ 99% tổng chỉ tiêu

Công thức tính điểm xét tuyển cụ thể như sau:

Về tổ hợp xét tuyển, 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học giữ vai trò chủ đạo kết hợp cùng các môn học khác tùy theo từng ngành gồm: Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Sinh học, Ngữ văn.

Những điểm mới quan trọng trong phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 của nhà trường bao gồm:

Thứ nhất, điểm của môn Toán trong tất cả các thành phần dùng để tính [Điểm học lực] được nhân đôi. Năm 2025, điểm môn Toán lần đầu tiên được nhân đôi trong thành phần điểm thi đánh giá năng lực. Sang năm 2026, việc nhân đôi được mở rộng cho hai thành phần còn lại là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm học tập trung học phổ thông. Đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn Toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào của trường.

Thứ hai, theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp thí sinh có thay đổi tổ hợp môn trong các năm lớp 10, 11, 12, khi tính điểm xét tuyển, trường sẽ sử dụng kết quả học tập môn học khác gần lĩnh vực thay thế, với điều kiện môn học này phải nằm trong tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Thứ ba, điều chỉnh thang quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026. Bảng quy đổi ngoại ngữ quốc tế gồm 05 cấp độ chứng chỉ tương ứng với 05 mức điểm quy đổi cho môn tiếng Anh đối với các tổ hợp xét tuyển có dùng môn tiếng Anh trong thành phần điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thứ tư, điều chỉnh thang quy đổi điểm từ chứng chỉ quốc tế như SAT theo hướng chặt chẽ và tương quan với thang đánh giá của các đối tượng xét tuyển khác.

Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) năm 2026.
Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) năm 2026.

Về mức học phí năm học 2026-2027, chương trình tiêu chuẩn của trường có mức học phí trung bình dự kiến là 31.500.000 đồng/năm/sinh viên; chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh là 88.000.000 đồng/năm/sinh viên; chương trình định hướng Nhật Bản là 63.000.000 đồng/năm/sinh viên.

Được biết, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2025 của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đối với các chương trình đào tạo chuẩn dao động 55,05 đến 85,41 điểm (thang điểm 100). Trong đó, nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Xây dựng và Quản lý xây dựng với 55,05/100 điểm. Một số ngành khác có điểm chuẩn ở khoảng 55-56 điểm như Địa kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc cảnh quan, Công nghệ sinh học số, Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật vật liệu công nghệ cao.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Khoa học máy tính chương trình chuẩn với 85,41 điểm.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của nhà trường là 9.880 sinh viên, với 68 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình đào tạo mới, cụ thể:

Chương trình chuẩn gồm 2 chương trình/ngành mới là Tâm lý học công nghiệp và tổ chức; Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ.

Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh gồm 3 chương trình/ngành mới là Hóa học mỹ phẩm; Kế toán; Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh.

Đồng thời, nhà trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển tài năng gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế; xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Điểm hồ sơ năng lực của thí sinh được tính như sau (tối đa 100 điểm):

Điểm hồ sơ năng lực = Điểm tư duy + Điểm thành tích + Điểm thưởng

Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy (TSA).

Phương thức 3: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nhà trường sử dụng 8 tổ hợp xét tuyển là K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2.

Trước đó, điểm chuẩn năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội dao động từ 19 đến 29.39 điểm theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất.

Các ngành có điểm chuẩn cao top đầu tại trường bao gồm: Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá có điểm chuẩn là 28.48 điểm; Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano có điểm chuẩn là 28.25 điểm; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có điểm chuẩn là 28.07 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm 2025 của trường là Quản trị kinh doanh - hợp tác với Đại học Troy (Hoa Kỳ) với 19 điểm.

Năm 2026, Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh 51 ngành chương trình tiêu chuẩn, 20 ngành chương trình tiên tiến, 11 ngành chương trình đại học bằng tiếng Anh, 10 ngành chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh, 16 ngành chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa, 15 ngành chương trình liên kết đào tạo quốc tế, 14 ngành chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế.

Các ngành/chuyên ngành được mở mới trong năm 2026 của nhà trường gồm: Quan hệ quốc tế; Quản trị nhân lực; Công nghệ tài chính; Khoa học y sinh; Hệ thống thông tin; Kiến trúc đô thị; Nghệ thuật số (chuyên ngành Thiết kế truyền thông số); Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững); Khoa học dữ liệu.

Các phương thức xét tuyển năm 2026 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển tổng hợp (theo năng lực của thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, quá trình học tập và các năng lực khác).

Công thức tính điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp của trường như sau:

Điểm xét tuyển (thang 100) = Điểm năng lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm cộng theo quy định của nhà trường; điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng; điểm năng lực theo thang điểm 100, làm tròn đến 2 chữ số thập phân (được tính theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm quá trình học tập bậc trung học phổ thông). Điểm năng lực được quy định chi tiết cho từng đối tượng.

Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Công thức tính điểm: Điểm xét tuyển (thang điểm 1200) = Tổng điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm ưu tiên = điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng. Nếu tổng điểm bài thi đánh giá năng lực từ 900 trở lên thì điểm ưu tiên được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(1200 – Tổng điểm bài thi ĐGNL)/300] x (Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng).

Lưu ý: Điểm xét tuyển, điểm ưu tiên,… được làm tròn thành số nguyên.

Phương thức 3: xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Nghệ thuật số) hoặc các tổ hợp xét tuyển có môn thi năng khiếu của ngành như Kiến trúc, Kiến trúc đô thị, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị phải dự thi năng khiếu do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Nhà trường không sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác để xét tuyển.

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của nhà trường dao động từ 20 đến 32.55 điểm (thang điểm 40).

Năm 2026, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tuyển sinh 8.240 chỉ tiêu tương ứng với 82 chương trình đào tạo tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời trường tuyển 650 chỉ tiêu cho 15 chương trình đào tạo tại UEH Mekong.

Nhà trường áp dụng 2 phương thức tuyển sinh thống nhất cho toàn hệ thống chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, chương trình Cử nhân tài năng ISB và Cử nhân ASIA Co-op, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển kết hợp.

kttp-1739847562148650276843.jpg
Ảnh minh họa: Sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Về tổ hợp xét tuyển, UEH giữ ổn định cấu trúc chung, đồng thời nhấn mạnh vai trò môn Toán với hệ số nhân đôi (Toán x 2) trong các tổ hợp, riêng chương trình Tiếng Anh thương mại áp dụng Tiếng Anh × 2.

Bên cạnh đó, UEH bổ sung các tổ hợp mới gồm (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) và (Toán, Tin học, Tiếng Anh) ở một số chương trình đào tạo.

Năm 2026, nhà trường mở mới 8 chương trình đào tạo gồm: Kinh tế chính trị quốc tế; Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA - hệ kỹ sư ; Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh - hệ kiến trúc sư; Luật; Luật Thương mại quốc tế; Sản xuất thông minh - hệ kỹ sư; Quản trị vận hành và di chuyển thông minh; và chương trình Cử nhân tài năng - Công nghệ.

Điểm chuẩn năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các chương trình đào tạo chuẩn tại UEH dao động từ 22,8 đến 27,7 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Mức học phí đối với chương trình đại học chính quy (đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh) năm học 2025-2026 của trường như sau (lộ trình tăng học phí mỗi năm không quá 10%/năm):

Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI), năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy (trong đó có 15 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; 04 chương trình đào tạo mới: Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu).

Các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Đại học Công nghiệp Hà Nội gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm tổng kết học bạ cả năm lớp 10,11,12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Các tổ hợp xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2026.
Các tổ hợp xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2026.

Năm 2025 điểm trúng tuyển vào 62 ngành/chương trình đào tạo của Đại học Công nghiệp Hà Nội dao động từ 18 đến 26,27 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất.

Năm học 2025-2026, mức học phí đối với chương trình đào tạo cử nhân (hệ đại trà) và kỹ sư tại trường là 700.000 đồng/tín chỉ; chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là 1.000.000 đồng/tín chỉ.

Phương Thảo