"Theo dấu chân em đến trường" - mô hình của Công an xã Tân An có gì khiến lan tỏa mạnh?

08/02/2026 06:46
Mạnh Đoàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Mô hình dân vận khéo "Theo dấu chân em đến trường" của Công an xã Tân An đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhà trường, phụ huynh.

Thời gian vừa qua, nhiều video về lực lượng Công an xã Tân An (Nghệ An) tham gia tuyên truyền về an ninh trật tự trên địa bàn được "viral" lan tỏa - PV) trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok.

Trong đó hoạt động mô hình dân vận khéo "Theo dấu em đến trường" đã mang lại lợi ích rõ rệt trong việc giáo dục học sinh ở địa phương.

cong-an-xa-tan-an-24.jpg
Hình ảnh Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đến lớp 9B, Trường Trung học cơ sở Hương Sơn để thông báo kết quả kiểm tra đột xuất với học sinh trong lớp.

Trong một video đăng tải vào ngày 26/1 vừa qua cho thấy, Công an xã Tân An đã phối hợp với Trường Trung học cơ sở Hương Sơn để thực hiện công tác kiểm tra đột xuất với học sinh lớp 9B của nhà trường. Qua buổi kiểm tra, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa đã cùng giáo viên chủ nhiệm và thầy giáo quản lý an ninh nhà trường thông báo trực tiếp kết quả tới học sinh trong lớp.

"Qua kiểm tra đột xuất, chúng tôi phát hiện 17 em điều khiển xe máy đến trường và không đội mũ bảo hiểm, một số em sử dụng thuốc lá.

Qua đó, đề nghị nhà trường cùng phụ huynh cần kiểm tra sát sao hơn nữa về vấn đề chấp hành quy định pháp luật, đặc biệt là việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của học sinh", Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa - Phó Trưởng Công an xã Tân An cho hay, qua nắm bắt thực trạng học sinh có các hành vi vi phạm, lệch chuẩn xã hội như vi phạm trật tự an toàn giao thông, đánh nhau, bạo lực học đường, sử dụng thuốc lá điện tử, bỏ học, trốn học, nghiện game, gây rối trật tự công cộng, không nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo…có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Việc này gây lo lắng cho gia đình, nhà trường và xã hội, Công an xã Tân An đã xây dựng mô hình dân vận khéo "Theo dấu chân em đến trường" dựa trên việc thực hiện hiệu quả nhiều chương trình. Đơn vị đã chính thức triển khai mô hình bắt đầu từ ngày 15/1/2026.

"Mô hình Theo dấu chân em đến trường nhằm quản lý, giáo dục, cảm hóa và phòng ngừa từ sớm, từ xa, giúp các em học sinh nhận thức đúng, rèn luyện đạo đức, chấp hành pháp luật và trở thành công dân có ích", Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa chia sẻ.

Để triển khai thực hiện mô hình “Theo dấu chân em đến trường” Công an xã Tân An đã phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, gia đình học sinh, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đó, công an xã phối hợp với nhà trường, thôn xóm rà soát, lập danh sách học sinh vi phạm, tổ chức phân loại, đánh giá.

"Đơn vị phân công cán bộ theo dõi, quản lý từng em cụ thể, nắm lịch sinh hoạt, học tập, giờ giấc đi học đồng thời thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, động viên giúp các em tiến bộ", Phó Trưởng Công an xã Tân An cho hay.

Đại úy Nghĩa cho biết, để giáo dục pháp luật và kỹ năng sống, công an xã tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật, nói chuyện về các tệ nạn xã hội, hiểm họa nếu tham gia vào các tệ nạn xã hội. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật sinh động, phù hợp với từng lứa tuổi; cảm hóa, giáo dục giúp các em tiến bộ từng ngày bằng việc tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động thể dục thể thao, lao động công ích, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, treo cờ tổ quốc, dọn nghĩa trang liệt sỹ, nấu ăn cho bố mẹ, hoạt động giúp đỡ người có công…

Công an xã sẽ theo dõi, đánh giá định kỳ hàng tháng nhằm theo sát sự tiến bộ của từng học sinh, biểu dương khen thưởng học sinh có chuyển biến tốt đồng thời nghiêm túc phê bình, kiểm điểm nhắc nhở những trường hợp tiếp tục vi phạm.

"Mô hình dân vận khéo “ Theo dấu chân em đến trường” sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ 6 tháng, một năm", Đại úy Nghĩa chia sẻ.

Mô hình "Theo dấu chân em đến trường" có nhiều chương trình như tuyên truyền ký cam kết xây dựng môi trường học đường lành mạnh; Mỗi ngày học một việc tốt, mỗi tuần làm một việc hay ...

Công an xã Tân An triển khai nhiều nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ của các tổ trong đơn vị. Đơn cử như, Tổ phòng chống tội phạm sẽ tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, Tổ an ninh tuyên truyền về phòng chống tội phạm công nghệ cao, Tổ trật tự tuyên truyền về giao thông....

"Mô hình hướng đến sự phát triển lành mạnh nhất cho học sinh", Đại úy Nghĩa nhận định.

cong-an-xa-tan-an-3.jpg
Các hộ dân kinh doanh tạp hóa gần khu vực trường học ký cam kết không bán các loại thuốc lá và bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi.

Trên địa bàn xã Tân An hiện có 10 trường học, trong đó có 3 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông, học sinh ở lứa tuổi các cấp học này thường thiếu hiểu biết về pháp luật.

Trước thực trạng học sinh sử dụng thuốc lá trong và ngoài khu vực trường học, Công an xã Tân An đã tuyên truyền đến các hộ kinh doanh bán hàng tạp hóa trong phạm vi 100 mét quanh trường học về việc không bán thuốc lá, rượu bia cho người dưới 18 tuổi.

"Theo quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá thì trong phạm vi trường học 100 mét, không được bán thuốc lá. Nếu cá nhân vi phạm có thể bị phạt 3-5 triệu đồng.

Qua tuyên truyền của Công an xã Tân An, 100% hộ dân bán tạp hóa gần trường học đều chấp hành nghiêm quy định này", Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa chia sẻ.

Theo Phó Trưởng Công an xã Tân An, đơn vị cũng thực hiện tổ chức ký cam kết với học sinh, nhà trường và phụ huynh về việc chấp hành pháp luật giao thông, các vấn đề trong trường học như phòng chống bạo lực học đường... Công an xã Tân An phối hợp với nhà trường để đơn vị trực tiếp đến trường tuyên truyền cho học sinh nắm rõ pháp luật.

"Công an xã và nhà trường sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của học sinh. Sau một thời gian triển khai sâu sát, đến nay không còn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học", Đại úy Nghĩa cho biết.

Thầy Nguyễn Văn Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hương Sơn (xã Tân An) cho hay, mô hình dân vận khéo "Theo dấu chân em đến trường" do Đại úy Nguyễn Kim Nghĩa khởi xướng và đang được triển khai tuyên truyền đến người dân địa phương tạo sự lan tỏa rất tốt.

"Dù lực lượng chức năng thực hiện tổ chức tuyên truyền và chưa xử phạt, nhưng nhiều người đã nhận thức vấn đề sai của bản thân, cụ thể như học sinh dưới 14 tuổi chưa đủ tuổi lái xe đạp điện, dưới 16 tuổi chưa đủ tuổi lái xe máy điện, hay hàng quán tặng biển quảng bá game có mã QR của các trang web đánh bạc độc hại... Những biện pháp tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực.

Lực lượng công an xã còn tặng miễn phí biển tuyên truyền nói không với thuốc lá, không bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi để người dân bán tạp hóa treo ở cửa quán", thầy Hải cho hay.

Bên cạnh những hiệu quả nêu trên, thầy Hải cũng chia sẻ, nhiều học sinh của nhà trường cách nhà khoảng 10 cây số hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để giải quyết bài toán này, nhà trường đã vận động mạnh thường quân ủng hộ 10 xe đạp thường cho học sinh, mỗi chiếc trị giá từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Mạnh Đoàn