Nhật Bản giúp nâng cao trình độ chẩn đoán điều trị cho bác sĩ VN

29/11/2013 13:36
Hoàng Lực
(GDVN) - Sáng nay 29/11, Khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội) đã phối hợp với Khoa Nội soi Bệnh viện Đại học Nagoya (Nhật Bản) phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế Tiêu hóa Gan, Mật Việt - Nhật. Đây là hội thảo mở đầu cho việc trao đổi hợp tác đào tạo nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị tiêu hóa nói riêng và năng lực chuẩn đoán điều trị bệnh lý nói chung của bác sĩ Việt Nam do Nhật Bản tài trợ.
Đây là hội thảo mở đầu cho việc trao đổi hợp tác đào tạo nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị tiêu hóa nói riêng và năng lực chuẩn đoán điều trị bệnh lý nói chung của bác sĩ Việt Nam do Nhật Bản tài trợ. Tham dự hội thảo có đại lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo Hội khoa học tiêu hóa, Hội Gan Mật Việt Nam cũng như lãnh đạo và y bác sĩ Bệnh viện Đại học Nagoya.

Trong khuôn khổ hội thảo các y bác sĩ thuộc trường Bệnh viện Đại học Nagoya giới thiệu phương pháp đưa ống thông vào đường mật, siêu âm sinh thiết ống Tụy, sinh thiết đường Mật, soi âm sỏi OMC lớn, điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần.

Đồng thời các y bác sĩ, chuyên gia Nhật Bản sẽ thực hiện biểu diễn kỹ thuật nội soi đường tiêu hóa trên, nội soi đường tiêu hóa dưới bằng đường mũi. 

Toàn cảnh Hội thảo Quốc tế Tiêu hóa Gan, Mật Việt - Nhật
Toàn cảnh Hội thảo Quốc tế Tiêu hóa Gan, Mật Việt - Nhật

Nói về nghĩa của việc hợp tác này, PGS.TS Đào Văn Long - Trưởng khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Việc trao đổi, thực hiện các thao tác kỹ thuật của y bác sĩ, chuyên gia người Nhật sẽ nhằm nâng cao trình độ y bác sĩ Việt Nam, góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe của người dân”.

GS Hidemi Goto - Phó Hiệu trưởng Đại học Nagoya kiêm Chủ tịch Khoa Tiêu hóa và Gan - Bệnh viện Đại học Nagoya cũng khẳng định, dự án hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Nagoya và Bệnh viện Bạch Mai được Chính phủ Nhật Bản ủng hộ rất lớn.

“Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo các ý bác sĩ trẻ Việt Nam có cơ hội được học tập nâng cao trình độ tại Nhật Bản, chúng tôi dự định nơi đầu tiên thực hiện dự án là khu vực miền Trung của Việt Nam. Bởi vì khu vực này đang có số lượng bác sĩ rất ít. Sau đó sẽ triển khai rộng khắp Việt Nam”, GS Hidemi Goto nói. 

Theo đó, Nhật Bản sẽ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn 6 tháng, cử các chuyên gia sang làm việc với phương châm "Hợp tác toàn diện" để nâng cao tay nghề và nhân rộng đội ngũ y bác sỹ.

Trước đó, đánh giá về sự hợp tác y tế giữa Nhật Bản, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yasuaki Tanizaki nhận định: Việt Nam có sự nỗ lực lớn trong cải thiện tuổi thọ thêm 10 năm kể từ năm 1990, tình hình kinh tế-xã hội ổn định, có sự tăng trưởng tốt và trong năm nay, Nhật Bản đã ký kết hỗ trợ 200 tỷ yên vốn ODA phục vụ chủ yếu cho phát triển y tế và giáo dục ở Việt Nam. Ông khẳng định năm nay sẽ là năm chủ đạo hợp tác y tế giữa hai nước.

Cũng tại Hội thảo, các nhà sản xuất thiết bị y tế hàng đầu của Nhật Bản như: Tập đoàn Fujifilm, Hitachi, Konica Minolta, Mitsubishi, Nihon Kohden, Olympus Medical Systems vàToshiba Medical Systems, đã giới thiệu những công nghệ mới trong khám và chữa bệnh ung thư.
Hoàng Lực