Tạp chí điện tử GDVN tặng 300 suất quà Tết cho bà con hộ nghèo ở huyện Thanh Ba

06/01/2023 10:05
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 300 suất quà mang nhiều nghĩa tình của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm đã được gửi đến cho bà con hộ nghèo ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ.

Ngày 5/1, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến trao quà Tết, thăm hỏi động viên một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Tại xã Hoàng Cương, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao 100 suất quà cho bà con diện hộ nghèo. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng tiền mặt.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam gửi lời thăm hỏi động viên đến các hộ nghèo, các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Ba. Ảnh: LC

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam gửi lời thăm hỏi động viên đến các hộ nghèo, các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Ba. Ảnh: LC

Tại buổi trao quà, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình chia sẻ, mỗi phần quà thể hiện sự quan tâm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm, với mong muốn mang đến tình cảm ấm áp cho các gia đình người nghèo tại địa phương, hưởng ứng lời kêu gọi của của Chính phủ: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ nhiều năm nay, trao quà mỗi dịp Tết đến, Xuân về đã trở thành hoạt động thiện nguyện thường xuyên của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Bình hi vọng những phần quà tuy chưa lớn về vật chất nhưng có thể giúp đỡ phần nào cho bà con còn khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng thời, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình gửi gắm tình cảm của cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam mong bà con sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, động viên con em học tập, vận dụng tri thức để góp phần thay đổi cuộc sống kinh tế gia đình để cùng xây dựng quê hương.

Nắm tay Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, ông Nhạc Trung Kỳ (78 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tôi rất cảm kích lời Tổng Biên tập nói, từ nhiều năm nay, cuộc sống vất vả khó khăn. Mỗi dịp Tết đến là lại trăm thứ lo. Nhận được phần quà từ các nhà hảo tâm, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chúng tôi cảm thấy mình không tủi phận. Đây là nguồn động viên to lớn đối với chúng tôi”.

Tại huyện Thanh Ba, ngoài 100 suất quà cho bà con trong diện hộ nghèo của xã Hoàng Cương, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam còn trao 20 suất quà cho bà con nghèo ở xã Chí Tiên, 30 suất quà cho bà con nghèo ở xã Đông Lĩnh, 30 suất quà ở xã Ninh Dân, 60 suất quà ở xã Quảng Yên, 20 suất quà ở xã Sơn Cương, 20 suất quà ở xã Vân Lĩnh và 20 suất quà ở xã Võ Lao.

Như vậy 300 suất quà đã đến với bà con trong diện hộ nghèo của huyện Thanh Ba, với tổng giá trị là 180 triệu đồng tiền mặt.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam - Nguyễn Tiến Bình cùng lãnh đạo địa phương trao quà tết cho bà con nhân dân xã Hoàng Cương. Ảnh: LC

Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam - Nguyễn Tiến Bình cùng lãnh đạo địa phương trao quà tết cho bà con nhân dân xã Hoàng Cương. Ảnh: LC

Về phía địa phương, ông Nguyễn Kim Hải – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba đã bày tỏ lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm đã quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân còn khó khăn tại huyện nhà.

Ông Hải cho rằng, đây là nguồn động lực to lớn để bà con yên tâm đón Tết cổ truyền, đồng thời cũng là động lực để bà con nhân dân vươn lên thoát nghèo.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà cho bà con diện hộ nghèo tại huyện Thanh Ba:

Bà con nhân dân phấn khởi khi được nhận quà Tết từ Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: LC

Bà con nhân dân phấn khởi khi được nhận quà Tết từ Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Ảnh: LC

Phần quà 600.000 đồng tiền mặt được giao tận tay đến bà con trong diện hộ nghèo.

Phần quà 600.000 đồng tiền mặt được giao tận tay đến bà con trong diện hộ nghèo.

Mọi thủ tục được hoàn tất nhanh chóng để bà con về nhà kịp sắm Tết.

Mọi thủ tục được hoàn tất nhanh chóng để bà con về nhà kịp sắm Tết.

Mỗi phần quà đều có ý nghĩa động viên để bà con nhân dân có động lực vượt lên hoàn cảnh

Mỗi phần quà đều có ý nghĩa động viên để bà con nhân dân có động lực vượt lên hoàn cảnh

Ông Nhạc Trung Kỳ xúc động trước tình cảm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm dành cho bà con nhân dân còn khó khăn

Ông Nhạc Trung Kỳ xúc động trước tình cảm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm dành cho bà con nhân dân còn khó khăn

Những lời động viên kịp thời của Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Bình đã thêm phần ấm áp cho bà con nhân dân trong diện hộ nghèo trong dịp Tết đến, Xuân về.

Những lời động viên kịp thời của Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Bình đã thêm phần ấm áp cho bà con nhân dân trong diện hộ nghèo trong dịp Tết đến, Xuân về.

Mỗi món quà không chỉ vật chất mà còn chứa đựng tình cảm sẻ chia với những gia đình khó khăn

Mỗi món quà không chỉ vật chất mà còn chứa đựng tình cảm sẻ chia với những gia đình khó khăn

Bà con nhân dân xã Hoàng Cương chăm chú đọc ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Bà con nhân dân xã Hoàng Cương chăm chú đọc ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Cụ bà neo đơn hạnh phúc với món quà ấm áp từ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm

Cụ bà neo đơn hạnh phúc với món quà ấm áp từ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm

Lại Cường