Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo tại Lai Châu

30/12/2022 18:41
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 200 phần quà, mỗi phần là 600.000 đồng tiền mặt đã được Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam gửi tặng các gia đình còn nghèo khó ở Lai Châu.

Ngày 30/12, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cùng ông Lương Chiến Công – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu; bà Hà Thị Phú – Trưởng ban dân vận, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu và đoàn cán bộ của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến trao quà Tết, thăm hỏi động viên một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) và xã Sủng Phài (Thành phố Lai Châu) của tỉnh Lai Châu.

Tổng số quà được Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà tài trợ trao tặng đợt này trị giá 120 triệu đồng cho 200 hộ nghèo.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà ở xã Tả Lèng. Ảnh: Lại Cường

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà ở xã Tả Lèng. Ảnh: Lại Cường

Mỗi phần quà thể hiện sự quan tâm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và nhà tài trợ, với mong muốn mang đến tình cảm ấm áp cho các gia đình người nghèo tại địa phương, hưởng ứng lời kêu gọi của của Chính phủ: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đây cũng là hoạt động thường xuyên của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong mỗi dịp Tết đến xuân về trong nhiều năm qua.

Giữa thời tiết buốt giá của ngày cuối năm, ông Giàng A Say (dân tộc Mông) năm 53 tuổi, rưng rưng xúc động khi được nhận quà từ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Từ nhiều năm trước, cứ tết về, ông Say mong mỏi sẽ mua được tấm áo mới cho các cháu mặc tết. “Nhưng ăn còn chả đủ chứ chưa mong gì mua áo mới cho cháu đâu. Tiền này trước mắt tôi sẽ dành mua áo mới cho 2 đứa cháu ăn tết. Còn lại sẽ dùng để ăn tết với gia đình”, ông Say chia sẻ về số tiền mình được nhận từ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà tài trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề.

Ông Lương Chiến Công - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LC

Ông Lương Chiến Công - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LC

Tại địa phương nơi đoàn đến trao quà, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam mong muốn bà con động viên con cháu, động viên các bạn trẻ ở địa phương chăm chỉ học tập bởi chỉ khi học tập tốt, các em sẽ có cơ hội phát triển mang lại ấm no cho gia đình mình, cho địa phương, giúp đỡ được những người nghèo khó hơn mình và giúp ích cho xã hội.

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ân cần thăm hỏi bà con, động viên bà con vượt khó, động viên con em mình nỗ lực học tập vươn lên. Ảnh: LC

Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ân cần thăm hỏi bà con, động viên bà con vượt khó, động viên con em mình nỗ lực học tập vươn lên. Ảnh: LC

Chia sẻ những câu chuyện hàng ngày trong cuộc sống, từ những khó khăn đã trải qua, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình hi vọng bà con sẽ vượt qua khó khăn động viên con em học tập để quay trở lại phục vụ chính quê hương.

Tại xã Tả Lèng, xã khó khăn của huyện Tam Đường, cư dân chủ yếu là người dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 28% và 13% là hộ cận nghèo. Cuộc sống của bà con còn nhiều vất vả khó khăn.

Thay mặt chính quyền xã Tả Lèng, lãnh đạo địa phương đã gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và đặc biệt là sự quan tâm của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đối với những mảnh đời còn thiệt thòi, bất hạnh trên địa bàn xã.

Đoàn từ thiện chụp ảnh kỷ niệm cùng bà con nhân dân. Ảnh: LC

Đoàn từ thiện chụp ảnh kỷ niệm cùng bà con nhân dân. Ảnh: LC

Gửi lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Chẻo U Nải - Phó bí thư Đảng ủy xã Sủng Phải nhấn mạnh, số tiền 600.000 đồng sẽ giúp ích rất nhiều cho bà con trong cuộc sống, hỗ trợ thêm bà con đón một cái tết an lành, hạnh phúc, ấm áp hơn.

Một số hình ảnh buổi trao quà Tết của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam:

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tặng quà cho các hộ gia đình. Ảnh: LC

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tặng quà cho các hộ gia đình. Ảnh: LC

Bà Hà Thị Phú dặn dò bà con cố gắng vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo một cách bền vững. Ảnh: LC

Bà Hà Thị Phú dặn dò bà con cố gắng vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo một cách bền vững. Ảnh: LC

Ông Lương Tiến Công - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch Lai Châu hi vọng bà con sẽ có thêm động lực vươn lên thoát nghèo từ những phần quà của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà hảo tâm. Ảnh: LC

Ông Lương Tiến Công - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch Lai Châu hi vọng bà con sẽ có thêm động lực vươn lên thoát nghèo từ những phần quà của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và các nhà hảo tâm. Ảnh: LC

Những món quà vật chất có thể chưa phải là lớn nhưng chứa đựng tình cảm của Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cán bộ cơ quan và các nhà hảo tâm gửi đến bà con còn nghèo trong dịp tết đến, xuân về. Ảnh: LC

Những món quà vật chất có thể chưa phải là lớn nhưng chứa đựng tình cảm của Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cán bộ cơ quan và các nhà hảo tâm gửi đến bà con còn nghèo trong dịp tết đến, xuân về. Ảnh: LC

Bà con nhận tiền ngay tại Ủy ban nhân dân xã. Ảnh: LC

Bà con nhận tiền ngay tại Ủy ban nhân dân xã. Ảnh: LC

Với nhiều bà con người Mông, người Dao đã từ rất lâu rồi họ chưa nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Ảnh: LC

Với nhiều bà con người Mông, người Dao đã từ rất lâu rồi họ chưa nhìn thấy số tiền lớn như vậy. Ảnh: LC

Chút quà mang hơi ấm của tết Quý Mão cận kề. Ảnh: LC

Chút quà mang hơi ấm của tết Quý Mão cận kề. Ảnh: LC

Lại Cường