Tập huấn triển khai ứng dụng số, ngân hàng chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận vốn dễ dàng

15/12/2025 13:26
Khánh Vân
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phòng Giao dịch Trạm Tấu đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm tra sau giải ngân giúp nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế.

Tín dụng chính sách xã hội được Đảng và Nhà nước xác định là một chủ trương lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, tạo nguồn lực giúp các hộ thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên, đóng góp quan trọng cho mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Từ "điểm tựa" vốn vay ưu đãi này, nhiều hộ dân đã có thêm "cần câu" và động lực phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.

Tiếp nối định hướng đó, Phòng Giao dịch Trạm Tấu, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) tiếp tục đẩy mạnh tập huấn, chuyển đổi số và tăng cường kiểm tra sau giải ngân, giúp nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả rõ nét hơn trong hỗ trợ sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Hơn 1.600 vật nuôi và 23 ha cây trồng mới được hình thành nhờ nguồn vốn chính sách

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Linh Sơn - Giám đốc Phòng Giao dịch Trạm Tấu, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai cho biết, trong năm 2025, phòng giao dịch đã phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác tập huấn được 12 lớp tập huấn nghiệp vụ; tập huấn, cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng quản lý tín dụng chính sách cho 420 lượt cán bộ là ban xóa đói giảm nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng thôn (bản), ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn năm 2025.

Qua tập huấn đã nâng cao trình độ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, triển khai kịp thời các chính sách ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, phòng giao dịch đã triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội; bình dân học vụ số, phối hợp rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú, phối hợp triển khai, xây dựng kế hoạch đối chiếu phân loại nợ của khách hàng năm 2025 theo Quyết định 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp bà con mua được 1.230 con trâu, bò; 419 con lợn, dê; trồng mới, cải tạo chăm sóc 14 ha cây ăn quả; khai hoang, cải tạo 9 ha ruộng lúa các loại. Làm mới sửa chữa 189 công trình cấp nước sạch, 189 số công trình vệ sinh; tạo việc làm cho 92 lao động; cho vay xây mới 2 nhà ở xã hội.

Sau 30 ngày giải ngân, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện kiểm tra 100% vốn vay, qua kiểm tra các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, nguồn vốn phát huy tốt, không có trường hợp xâm tiêu chiếm dụng.

tram-tau-6-1920x1080.jpg
Phòng Giao dịch Trạm Tấu, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đẩy mạnh tập huấn, chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ bà con vay vốn. Ảnh: Phòng Giao dịch Trạm Tấu cung cấp

Ông Sơn chia sẻ thêm, đơn vị luôn tập trung rà soát nhu cầu vay vốn để cho vay kịp thời khi được giao chỉ tiêu nguồn vốn. Tập trung tổ chức thực hiện triển khai ngay kế hoạch tín dụng được giao ngay từ đầu năm, hoàn thành các chỉ tiêu được cấp trên giao.

Các chương trình tín dụng chính sách hiện tập trung vào đúng nhóm đối tượng thụ hưởng gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Bên cạnh đó, những bà con thực sự có nhu cầu, xây dựng được phương án sản xuất, kinh doanh khả thi sẽ được xem xét giải ngân. Trong năm 2025, nguồn vốn dành cho nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả rõ rệt trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, diện mạo xã Hạnh Phúc đã có nhiều đổi thay tích cực so với trước đây.

Nhu cầu vay vốn của bà con hiện có xu hướng mở rộng và đa dạng hơn, tập trung vào phát triển sinh kế theo hướng bền vững. Trong nhóm hộ nghèo được cho vay, phần lớn nguồn vốn được sử dụng cho chăn nuôi với quy mô ngày càng tăng, từ các loại vật nuôi truyền thống như trâu, bò, dê, lợn đến gia cầm và nuôi thủy sản. Việc đầu tư vào chăn nuôi không chỉ tạo nguồn thu ổn định mà còn giúp nhiều hộ hình thành mô hình sản xuất kết hợp, tận dụng tối đa diện tích đất vườn, bãi chăn thả và lao động tại chỗ.

Ngoài chăn nuôi, người dân mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế rừng, đặc biệt là trồng cây quế, loại cây phù hợp với khí hậu vùng cao và mang lại giá trị thương mại lớn. Diện tích rừng trồng mới và rừng chăm sóc tăng đều qua các năm, góp phần tạo việc làm, cải thiện môi trường sinh thái cũng như mở ra hướng phát triển lâu dài cho nhiều hộ gia đình.

Song song với đó, nhu cầu vay vốn để khai hoang, cải tạo ruộng nước cũng tăng mạnh, giúp mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng suất lúa và cho phép người dân chủ động hơn trong sản xuất nông nghiệp.

Nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong sinh kế người dân

Cùng chia sẻ về việc hỗ trợ bà con trong quá trình vay vốn, bà Trịnh Thị Hảo - Tổ trưởng Tổ Kế hoạch nghiệp vụ, Phòng Giao dịch Trạm Tấu, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai cho biết, chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo tập trung vào việc phát triển sản xuất và kinh tế gia đình. Khác với các chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở, nguồn vốn vay này chủ yếu được sử dụng để đầu tư vào các hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo thu nhập ổn định cho hộ gia đình. Thực tế, nhiều hộ đã sử dụng vốn vay để mua trâu, bò, khai hoang ruộng trồng quế hoặc mở rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

tram-tau-1-1920x1080.jpg
Phòng Giao dịch Trạm Tấu đến các hộ được vay vốn kiểm tra mô hình chăn nuôi. Ảnh: Phòng Giao dịch Trạm Tấu.

"Trong quá trình hỗ trợ người dân, câu chuyện của anh Giàng A Do đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Trước đây, gia đình anh Do thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế rất khó khăn, cuộc sống hàng ngày chủ yếu dựa vào lao động tự cung tự cấp. Khi được tiếp cận chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, anh đã vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi, mua trâu, bò, lợn, gà… Sau đó, anh vừa học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, vừa tìm cách mở rộng các nguồn thu từ chăn nuôi.

Sau một thời gian chăm chỉ làm ăn, việc chăn nuôi của anh dần ổn định, thu nhập tăng lên, gia đình anh đã thoát nghèo và hoàn trả đầy đủ số vốn vay ban đầu. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình của mình, anh tiếp tục vay thêm vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng số lượng vật nuôi và cải thiện kỹ thuật chăm sóc. Nhờ đó, thu nhập của gia đình tiếp tục được nâng cao, đời sống sinh hoạt được cải thiện rõ rệt và trở nên ổn định hơn", bà Hảo bày tỏ.

Với kết quả đã đạt được, Giám đốc Phòng Giao dịch Trạm Tấu, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đánh giá, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được phân bổ kịp thời, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của các hộ dân trên địa bàn. Việc tiếp cận vốn thuận lợi giúp người dân chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh như mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, cải tạo ruộng đất và phát triển kinh tế rừng. Nguồn vốn ưu đãi cũng tạo điều kiện để nhiều hộ mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, áp dụng kỹ thuật mới, tăng năng suất và ổn định đầu ra.

Nhờ đó, mức sống của các hộ vay vốn được cải thiện rõ rệt, thu nhập tăng dần và đời sống sinh hoạt từng bước nâng lên. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, nguồn vốn tín dụng chính sách còn đóng vai trò như "bệ đỡ" để các hộ khó khăn xây dựng sinh kế bền vững, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại xã Hạnh Phúc nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Khánh Vân