Thành Lương lần thứ 2 đoạt giải Quả bóng Vàng Việt Nam

10/05/2012 20:40
Xuân Thanh
(GDVN) - Vượt qua hai ứng viên nặng ký là Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Trọng Hoàng, tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương đã lần thứ 2 đoạt giải thưởng cao quý Quả bóng Vàng Việt Nam.
Buổi Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011 đã kết thúc tốt đẹp. Các giải thưởng được trao như sau:* Giải thưởng dành cho các cầu thủ nam: - Quả bóng Vàng: Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB) - Quả bóng Bạc: Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA) - Quả bóng Đồng: Huỳnh Kesley Alves (Sài Gòn Xuân Thành)
* Giải thưởng dành cho các cầu thủ nữ:
- Quả bóng Vàng: Đặng Thị Kiều Trinh (TP. HCM) - Quả bóng Bạc: Lê Thị Thương (Than KS Việt Nam) - Quả bóng Đồng: Nguyễn Thị Muôn (CLB nữ Hà Nội)* Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm: Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng)* Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T)
Tiền vệ Phạm Thành Lương giành giải QBV Việt Nam năm 2011. Ảnh: Infonet
Tiền vệ Phạm Thành Lương giành giải QBV Việt Nam năm 2011. Ảnh: Infonet
- 20h20: Hai vị khách sẽ đọc tuyên bố giải thưởng cao quý Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011 dành cho cầu thủ nam là danh hài Hiếu Hiền và siêu mẫu Xuân Lan. Cầu thủ đã vinh dự đoạt giải thưởng cao quý Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011 chính là tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội ACB cũ)- 20h17: Nhà báo Nguyễn Nguyên và nữ ca sĩ Phương Vy tuyên bố giải thưởng Quả bóng Bạc Việt Nam 2011. Người đã may mắn nhận giải thưởng là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (CLB Sông Lam Nghệ An).- 20h14: Nam danh ca Mr. Đàm bước lên sân khấu để đọc giải thưởng Quả bóng Đồng Việt Nam năm 2011 dành cho cầu thủ nam. Người đã vinh dự nhận được danh hiệu QBĐ là tiền đạo Huỳnh Kesley Alves (CLB Sài Gòn Xuân Thành).- 20h10: Ca sĩ Phạm Anh Khoa làm sôi động sân khấu Lễ trao giải với hai ca khúc 'tủ': "Thời gian tôi" và "Lý quạ kêu".
Nữ thủ môn Kiều Trinh vinh dự giành giải thưởng QBV Việt Nam năm 2011. Ảnh: TNO
Nữ thủ môn Kiều Trinh vinh dự giành giải thưởng QBV Việt Nam năm 2011. Ảnh: TNO
- 20h00: Tiền đạo Ngọc Châm (QBV nữ năm 2008) và nam ca sĩ Phạm Anh Khoa là 2 nhân vật sẽ công bố giải thưởng cao quý nhất - QBV Việt Nam 2011 dành cho các cầu thủ nữ. Người đã vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này là nữ thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (CLB bóng đá nữ TP.HCM).- 19h55: Diễn viên điển trai Huy Khánh lên đọc giải thưởng Quả bóng Bạc năm 2011 dành cho cầu thủ nữ. Cầu thủ đã nhận được giải thưởng này là tiền đạo Lê Thị Thương của đội Than Khoáng Sản Việt Nam.- 19h50: Nghệ sĩ Nhật Cường lên tuyên bố giải thưởng Quả bóng Đồng năm 2011 dành cho cầu thủ nữ và người đoạt giải là nữ cầu thủ Nguyễn Thị Muôn (CLB bóng đá nữ Hà Nội) - 19h40: "Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm thể hiện giọng ca ngọt ngào trên sân khấu với hai ca khúc "Niềm tin chiến thắng" và "Quê hương tuổi thơ tôi".
Tiền đạo Gaston Merlo giành giải "Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2011". Ảnh: TNO
Tiền đạo Gaston Merlo giành giải "Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2011". Ảnh: TNO
- 19h37: Danh hiệu "Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2011" đã thuộc về tiền đạo Gaston Merlo của CLB SHB Đà Nẵng.- 19h35: Ca sĩ Mỹ Tâm bước lên sân khấu đọc tuyên bố giải thưởng "Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm".- 19h32: Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) được xướng tên cho giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2011". Đây đã là lần thứ 2 liên tiếp, Văn Quyết giành được giải thưởng cao quý này.
Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết lần thứ 2 liên tiếp giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Ảnh: TNO
Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết lần thứ 2 liên tiếp giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Ảnh: TNO
- 19h30, BLV Tuấn Anh và diễn viên Lê Khánh lên đọc tuyên bố giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất".- 19h20: Ca sĩ Đàm Phương Linh khuấy động sân khấu bằng ca khúc "Khát khao hơn", "Đường đến đỉnh vinh quang". Bên cạnh Đàm Phương Linh, chương trình năm nay còn có sự tham dự của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phạm Anh Khoa, Nhật Cường... Dưới hàng ghế khán giả, chúng ta có thể nhận thấy gương mặt của các ứng viên cho danh hiệu QBV như tiền đạo Huỳnh Kesley (cùng vợ và con gái), tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, Lê Sỹ Mạnh, Phạm Thành Lương, Nguyễn Trọng Hoàng...- 19h15: Ông Nguyễn Đức Thanh (Phó Tổng GĐ Ngân hàng Eximbank) lên đọc lời chúc và tuyên bố lí do tổ chức giải thưởng. Ông Nguyễn Tấn Phong (TBT Báo SGGP, Trưởng BTC) đã tặng hoa và kỷ niệm chương cho ông Nguyễn Đức Thanh, đại diện nhà tài trợ Eximbank.- 19h10: Ông Phạm Đức Lý (Phó TBT báo SGGP, Phó BTC) lên đọc lời tuyên bố Khai mạc Lễ trao giải Quả bóng Vàng năm 2011. - 19h05: Hai MC dẫn chương trình Lê Đức và Phương Thảo đọc lời giới thiệu Khai mạc Lễ trao giải. Đến tham dự Lễ trao giải có ông Lê Hùng Dũng (Phó chủ tịch VFF), ông Mai Bá Hùng (Phó GĐ Sở VH-TT&DL TP. HCM), Trần Duy Long (Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM), ông Võ Phúc Thắng (Chủ tịch VPF), ông Nguyễn Tấn Phong (TBT báo SGGP, Trưởng BTC)... và đông đảo các cựu danh thủ, cầu thủ bóng đá.
- 19h00:
Buổi Lễ trao giải QBV Việt Nam 2011 đã chính thức bắt đầu bằng màn biểu diễn dàn trống và múa rất sôi động.
- 18h45: Còn 15 phút nữa Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011 sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát TP. HCM.Các ứng cử viên cho giải thưởng QBV Việt Nam 2011
- Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA)
- Phạm Thành Lương (HN.ACB)
- Nguyễn Minh Phương (SHB.ĐN)
- Huỳnh Kesley Alves (SG.XT)
- Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T)

---------------------------------------------------------------------------------------- Quả bóng Vàng Việt Nam là giải thưởng thường niên do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nhằm tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Ban đầu giải thưởng chỉ dành cho cầu thủ nam, đến năm 2000 có thêm giải cầu thủ nam trẻ, năm 2001 có thêm giải thưởng cho cầu thủ nữ và cầu thủ nước ngoài thi đấu ở Việt Nam. Tính đến nay, giải đã qua 16 lần tổ chức (khởi xướng năm 1995) và vinh danh 11 cầu thủ nam, 6 cầu thủ nữ, 9 cầu thủ trẻ và 8 cầu thủ ngoại.
Tiền vệ trẻ Nguyễn Văn Quyết đang có cơ hội lớn giành danh hiệu QBV VN 2011
Tiền vệ trẻ Nguyễn Văn Quyết đang có cơ hội lớn giành danh hiệu QBV VN 2011
Đến hẹn lại lên, từ đầu tháng 4/2012, BTC đã bắt đầu tiến hành cuộc bình chọn giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011. Sau một tháng phát, thu phiếu và tổng hợp kết quả bình chọn, tối nay, Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011 sẽ chính thức được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM.
Cơ cấu giải thưởng:

- Quả bóng vàng (nam, nữ): 40 triệu đồng

- Quả bóng bạc (nam, nữ): 30 triệu đồng

- Quả bóng đồng (nam, nữ): 20 triệu đồng

- Cầu thủ trẻ xuất sắc: 20 triệu đồng

- Cầu thủ ngoại xuất sắc: 20 triệu đồng
Với tiêu chí bình chọn do BTC đưa ra là dựa vào những đóng góp nổi bật ở cấp ĐTQG và cấp CLB, hai cầu thủ Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB cũ) và Nguyễn Văn Quyết (HN T&T) được dự đoán là có nhiều cơ hội đoạt giải QBV dành cho cầu thủ nam. Trong khi đó ở giải QBV dành cho nữ, hai cầu thủ thuộc đội bóng Hà Nội là Nguyễn Thị Ngọc Anh và Nguyễn Thị muôn cũng đang được giới chuyên môn đánh giá cao.
Ở giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, cả hai cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (HN T&T) và Ngô Hoàng Thịnh (SLNA) đều xứng đáng đoạt giải. Trong khi danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Gaston Merlo (SHB ĐN) và Philani (B. Bình Dương).
Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2011 sẽ bắt đầu từ lúc 19h00 tối nay và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, VTV6 tiếp sóng. Trong buổi lễ,  ngoài những tiết mục ca nhạc đặc sắc, những màn trình diễn rực rỡ sắc màu của các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phạm Anh Khoa, Đàm Phương Linh… BTC sẽ mời rất nhiều quan chức, chuyên gia, HLV và cựu cầu thủ của bóng đá Việt Nam cùng tham gia. Báo Giáo dục Việt Nam sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất từ buổi Lễ trao giải đến quý độc giả bắt đầu từ lúc 18h30.
* Danh sách 5 cầu thủ nam chiếm nhiều phiếu nhất:
- Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA)
- Phạm Thành Lương (HN.ACB)
- Nguyễn Minh Phương (SHB.ĐN)
- Huỳnh Kesley Alves (SG.XT)
- Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T)
* Danh sách 5 cầu thủ nữ chiếm nhiều phiếu nhất:
- Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội)
- Trần Thị Kim Hồng (TPHCM)
- Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội)
- Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM)
- Lê Thị Thương (TKS.VN)
* Cầu thủ trẻ xuất sắc:
- Ngô Hoàng Thịnh (SLNA)
- Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T)
* Cầu thủ ngoại xuất sắc:

- Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng)
- Philani (B.Bình Dương)
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Xuân Thanh