Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đã ký ban hành văn bản số 2460/UBND-VX, về việc xử lý các kiến nghị của Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp của các trường học trên địa bàn thành phố.
Theo đó, lãnh đạo thành phố giao các Sở, ban ngành có liên quan như Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, lãnh đạo các phường xã và đặc khu nghiên cứu các kiến nghị của Ban Văn hóa – Xã hội, chủ động rà soát, triển khai thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, tham mưu lãnh đạo thành phố những nội dung nào vượt thẩm quyền.
Theo nội dung báo cáo số 25/BC-VHXH của Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vào Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện nay có 3.568 trường mầm non, phổ thông với gần 2,6 triệu học sinh các cấp.
Về chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi, hiện thành phố mới chỉ đạt 277 phòng, trong đó cấp mầm non đã đạt 443 phòng, tiểu học đạt 265 phòng, trung học cơ sở đạt 230 phòng và trung học phổ thông đạt 199 phòng.
Cũng theo báo cáo này, sau một thời gian dài sử dụng thì nhiều cơ sở giáo dục đã bị xuống cấp, nhiều nơi có tình trạng thấm dột, bong tróc, sụt lún, trang thiết bị dạy học lạc hậu. Những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh còn bị áp lực trường lớp còn lớn, nhất là những khu vực tập trung các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Để đạt được chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học, trong giai đoạn từ năm 2026-2030, thành phố cần đầu tư thêm 18.962 phòng học, gồm 1.333 phòng học mầm non, 5.410 phòng học tiểu học, 6.085 phòng học cấp trung học cơ sở, 6.134 phòng học cấp trung học phổ thông, và cần đầu tư tăng thêm 341 trường học.
Dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, thành phố có 631 dự án chuyển tiếp và 1.125 dự án mới, với tổng số phòng học là 12.814 phòng xây mới, ước đáp ứng khoảng 67% nhu cầu, phần còn lại dự kiến sẽ làm theo hình thức xã hội hóa.
Ban Văn hóa – Xã hội kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại mạng lưới quy hoạch trường lớp, đảm bảo quỹ đất dành cho giáo dục, ưu tiên đầu tư các khu vực thiếu trường lớp và đẩy mạnh xã hội hóa để đáp ứng nhu cầu học tập trong thời gian sắp tới.