Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn 3.000 học sinh chưa có mã định danh

16/03/2023 06:26
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn còn 3.000 học sinh chưa xác định mã định danh.

Ngày 15/3, ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, năm nay sẽ thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp cho năm học 2023-2024 hoàn toàn thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Cho đến nay, thành phố vẫn còn khoảng 3.000 học sinh chưa xác định mã định danh, nên chắc chắn sẽ gây khó khăn cho công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp.

Ông Hồ Tấn Minh đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố cần quan tâm hơn đến việc này, nhất là học sinh trong độ tuổi 5 đến 6 tuổi, các học sinh lớp 5 và lớp 9.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

“Việc rà soát, bảo mật dữ liệu là trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trường học, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các trường. Không chỉ là đảm bảo dữ liệu không bị rò rỉ ra bên ngoài, mà các trường cần đảm bảo tiến độ thực hiện công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục” – ông Hồ Tấn Minh cho hay.

Hiện thành phố vẫn còn 28% học sinh sinh vào các năm 2004, 2005, 2008 và 2009 chưa có căn cước công dân gắn chíp. Thời gian tới, lực lượng công an các địa phương sẽ sắp xếp thời gian, để đến từng đơn vị trường học để làm căn cước công dân gắn chíp cho học sinh.

Việc làm căn cước sẽ đảm bảo hoàn thành trước thời gian ngày 15/5, để thực hiện việc tuyển sinh cho các lớp đầu cấp của năm học 2023-2024.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, đối với học sinh lớp 9 của thành phố thì phải có căn cước công dân gắn chíp, để phục vụ cho công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Còn với những học sinh lớp 1,6 thì phải có mã định danh. Năm nay cũng là lần đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp không thực hiện hồ sơ giấy.

Việt Dũng