THCS Chu Văn An (Huế) sẽ xử lý nghiêm khắc HS đánh bạn dã man trên đường phố

05/09/2022 11:22
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhà trường sẽ lập hội đồng kỷ luật để xử lý nữ sinh đánh bạn dã man trên đường phố.

Ngày 5/9, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Huế cho biết, vừa có văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Ủy ban nhân dân thành phố Huế liên quan đến việc một nữ sinh lớp 8 Trường trung học cơ sở Chu Văn An bị bạn cùng trường đánh đập dã man trên đường phố.

Trường trung học cơ sở Chu Văn An lập hội đồng kỷ luật để xử lý nữ sinh đánh đập bạn dã man trên đường phố. Ảnh cắt từ clip

Trường trung học cơ sở Chu Văn An lập hội đồng kỷ luật để xử lý nữ sinh đánh đập bạn dã man trên đường phố. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 31/8, sau khi đến trường để học nội quy chuẩn bị cho năm học mới tại trường, nữ sinh ĐTKA. (học sinh lớp 8) trên đường về nhà thì bị một nhóm học sinh gồm cả nam và nữ chặn lại.

Trong đó có 4 học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An bao gồm: ĐTNC. (lớp 7/3), một nữ sinh tên TH. (vừa tốt nghiệp lớp 9) cùng hai học sinh khác đang học tại trường. Ngoài ra, nhóm này còn có hai học sinh khác đang học tại Trường trung học cơ sở Đặng Văn Ngữ.

Nhóm này đã ép em KA. lên xe máy và chở đến khu vực Trường Tiểu học Xuân Phú rồi ra tay đánh đập và quay video.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường cũng như công an khu vực đã nhiều lần đến nhà nữ sinh ĐTNC. để mời em này cùng phụ huynh lên làm việc nhưng không được.

Đến ngày 3/9, em NC. cùng phụ huynh mới đến làm việc với Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Chu Văn An. Tại đây, em NC. đã có bản tường trình, xác nhận các nội dung phản ánh của em ĐTKA. là đúng và rất hối hận về việc làm của mình.

Phụ huynh của em ĐTKA. đồng ý với hướng xử lý của nhà trường. Công an địa phương cũng đã trao đổi và sẽ phối hợp để răn đe, giáo dục học sinh có liên quan vụ việc.

Trường trung học cơ sở Chu Văn An xác định sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến nét đẹp học sinh, ảnh hưởng uy tín nhà trường và ngành giáo dục thành phố Huế. Vì thế nhà trường sẽ kiên quyết phối hợp với các ban ngành xử lý nghiêm khắc.

Theo đó, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật nhằm xem xét hình thức xử lý học sinh NC. theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, đối với học sinh TH. (vừa tốt nghiệp lớp 9) thì phía nhà trường sẽ báo cáo về địa phương và Công an phường Xuân Phú để có biện pháp giáo dục, góp phần ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Ngoài ra, sẽ phối hợp Trường trung học cơ sở Đặng Văn Ngữ để có hình thức xử lý các học sinh tham gia vụ việc nói trên.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào ngày 2/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 23 giây quay lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm bạn đánh đập dã man ngay trên phố. Nạn nhân là em ĐTKA. (học sinh lớp 8 Trường trung học cơ sở Chu Văn An).

Trong khi em KA. bị đánh, nhiều học sinh cùng đứng xem và có một người đã quay lại clip. Đoạn clip này sau đó được gửi đến cho người chị họ của em KA..

Trong đoạn clip này cũng ghi lại cảnh một nữ sinh trong trang phục quần xanh, áo trắng liên tục đánh đập, dùng chân đạp mạnh vào người, đầu của em KA. Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh này còn liên tục dùng hai tay túm mái tóc dài của em KA. rồi kéo lê xung quanh khu vực bãi đất trống.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình của em KA. đã có đơn trình báo gửi đến Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Chu Văn An (thành phố Huế) cũng như cơ quan liên quan để giải quyết.

NGUYÊN PHONG