GDVN - Mặc dù Luật đã có những cải tiến nhưng các vấn đề về phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành vẫn chưa được cụ thể hóa đầy đủ.
GDVN - Mức nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay là 11 triệu đồng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc 4,4 triệu đồng được thực hiện từ năm 2020 đến nay đã trở nên bất cập.
GDVN- Mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 (giảm trừ gia cảnh đối với thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công trong năm 2021) không thay đổi so với năm 2020.
GDVN- Người Việt làm giàu bằng trí tuệ, bằng sự sáng tạo dựa trên tri thức khoa học sẽ đưa đất nước thoát khỏi vị thế “công xưởng gia công” của thế giới.
GDVN- Người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo.
(GDVN) - Nhiều ý kiến đề nghị nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập như các doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ.
(GDVN) - Thủ tướng quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
(GDVN) - Lương của giáo viên thấp, không đủ trang trải cuộc sống, nhưng nếu nguồn thu nhập của giáo viên từ dạy thêm lên tới chục triệu đồng mỗi tháng, thì sao...
Cục Thuế TP.HCM vừa truy thu 10,8 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân của 11 “đại gia” và khẳng định tiếp tục rà soát để truy thu thuế hàng loạt “đại gia” khác.
Hơn 2 triệu người sẽ không còn thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân khi luật mới được áp dụng. Lương cơ sở của cán bộ, công chức tăng lên 1,15 triệu đồng cùng nhiều chính sách kinh tế, xã hội lớn sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay.
Từ ngày 1/7, luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, chính thức nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 9 triệu đồng và cho một người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng.
(GDVN) - Theo độc giả Trần Trung, điều nguy hiểm của kiến nghị này là nó đưa ra trong tình hình nền kinh tế nước ta đang khó khăn. Nếu các cơ quan nhà nước không sớm chính thức phản bác kiến nghị vô lý, phản đạo đức này thì nó sẽ là đòn tâm lý gây bất ổn xã hội. Và một khi dân chúng mất lòng tin, họ sẽ ồ ạt rút tiền tiết kiệm và hệ quả xã hội sẽ khó lường hết được.
(GDVN) - Trước kiến nghị đánh thuế thu nhập với tiền gửi tiết kiệm được đưa ra mới đây, bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho rằng, vấn đề tính thuế thu nhập tiền gửi tiết kiệm tương tự như thuế thu nhập cá nhân đã từng được trình lên Quốc hội và sau khi xem xét tình hình cụ thể Quốc hội đề nghị chưa đưa ra vấn đề thu thuế với tiền gửi tiết kiệm.