30 tàu cá Trung Quốc chạm trán 40 tàu cá Việt Nam trên biển Đông?

30/07/2012 14:17
Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - 30 tàu cá Trung Quốc khi đang chạy trên biển Đông đã chạm trán khoảng 40 tàu cá Việt Nam
30 tàu cá Trung Quốc ra đánh bắt trái phép tại Trường Sa trong 18 ngày đã kéo tàu về cảng Tam Á. Trong chuyến đi này, phía Trung Quốc phái hơn 10 phóng viên của Tân Hoa Xã, CCTV và các báo đài trung ương, địa phương đi theo cập nhật từng phút các hoạt động (phi pháp) của tàu cá Trung Quốc trên biển Đông và tung lên mạng.

30 tàu cá Trung Quốc dàn hàng kéo ra Trường Sa
30 tàu cá Trung Quốc dàn hàng kéo ra Trường Sa

Trên các blog, diễn đàn của Tân Hoa Xã mở ra trong chuyến đi Trường Sa của 30 tàu cá này, hàng ngày các phóng viên thường xuyên đưa tin, tải ảnh lên trên mạng Internet về các hoạt động của tàu cá Trung Quốc, đồng thời đăng tải cả hình ảnh công trình quân sự phía Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập, đá Vành Khăn và đá Xu Bi trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Phóng viên Tân Hoa Xã cho hay, hầu hết 30 tàu cá trong biên đội ra Trường Sa trái phép lần này hầu hết dược trang bị thiết bị định vị dẫn đường kết nối vệ tinh, ra đa, thiết bị dò cá, bộ đàm, loa với chi phí chế tạo khoảng 3 đến 4 triệu tệ một chiếc.
Trong một tin nhắn phóng viên Tân Hoa Xã tải lên blog cho biết, 30 tàu cá Trung Quốc khi đang chạy trên biển Đông đã chạm trán khoảng 40 tàu cá Việt Nam mà phóng viên Tân Hoa Xã rêu rao rằng đó là vùng biển đang nằm trong khu vực Bắc Kinh ra lệnh cấm đánh bắt cá (phi lý và phi pháp).

30 tàu cá Trung Quốc chạy qua đá Xu Bi để cánh phóng viên Trung Quốc chụp hình tải lên mạng, tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông
30 tàu cá Trung Quốc chạy qua đá Xu Bi để cánh phóng viên Trung Quốc chụp hình tải lên mạng, tuyên truyền bóp méo sự thật về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông

Vụ chạm trán trên biển Đông giữa 30 tàu cá Trung Quốc với 40 tàu cá Việt Nam xảy ra ngay ngày đầu tiên 30 tàu cá Trung Quốc kéo ra Trường Sa, tuy nhiên theo phóng viên Tân Hoa Xã tàu cá hai bên tránh nhau và không xảy ra va chạm. Hiện thông tin này chưa được kiểm chứng, và phía Trung Quốc cũng không đưa ra hình ảnh nào về 40 tàu cá Việt Nam.

Trong chuyến đi Trường Sa trái phép lần này, 30 tàu cá Trung Quốc đã rẽ qua đá Chữ Thập, đá Vành Khăn và đá Xu Bi là những điểm Trung Quốc chiếm đóng, xây dựng công sự trái phép. Trước đó báo giới Philippines còn đưa tin, ít nhất 20 tàu cá Trung Quốc còn tìm cách tiếp cận đảo Thị Tứ đang do Manila chiếm đóng.

Ảnh chụp màn hình bản tin 30 tàu cá Trung Quốc chạm trán 40 tàu cá Việt Nam trên biển Đông trên Tân Hoa Xã được nhiều tờ báo Trung Quốc trích dẫn, đưa lại
Ảnh chụp màn hình bản tin 30 tàu cá Trung Quốc chạm trán 40 tàu cá Việt Nam trên biển Đông trên Tân Hoa Xã được nhiều tờ báo Trung Quốc trích dẫn, đưa lại

Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)