4 tàu Hải giám lại kéo vào khu vực 12 hải lý sát nhóm đảo Senkaku

03/11/2012 06:02
Nguồn: TTXVN
Tàu Trung Quốc đã liên tục vào khu vực mà Nhật Bản tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trong hai tháng qua, kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa một số đảo ở đây.
Hãng tin AFP dẫn lời lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết 4 tàu của Trung Quốc ngày 2/11 đã đi vào vùng biển tranh chấp xung quanh quần đảo mà Nhật Bản đang kiểm soát.

Tàu Hải giám Trung Quốc trên vùng biển Senkaku.
Tàu Hải giám Trung Quốc trên vùng biển Senkaku.

Theo Cảnh sát biển Nhật Bản, 4 tàu Hải giám Trung Quốc đã xâm phạm khu vực 12 hải lý xung quanh một hòn đảo trong nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông hồi 2 giờ 30 phút - giờ GMT.

Các tàu này xuất hiện gần Uotsurijima, đảo chính trong quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Tàu Trung Quốc đã liên tục vào khu vực mà Nhật Bản tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trong hai tháng qua, kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa một số đảo ở đây.

Cuộc tranh chấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. Có tin đại diện cấp cao của chính phủ hai nước đang sẵn sàng cho vòng đối thoại thứ 3 về vấn đề này.
Nguồn: TTXVN