5 sự kiện xã hội dư luận đặc biệt quan tâm tuần qua

03/05/2015 07:06
Diệu Linh (Tổng hợp)
(GDVN) - Số người chết vì TNGT tăng đột biến dịp nghỉ lễ; Sáng 3/5 truy điệu hai phi công lái tiêm kích Su-22; Hàng trăm người nhập viện vì ẩu đả...

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, Lễ kỷ niệm  40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã được tổ chức tại trước Dinh Độc lập, có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Diễu binh kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2015. ảnh: TNO.
Diễu binh kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2015. ảnh: TNO.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ: "Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong thời khắc thiêng liêng, xúc động này, Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các nhà Lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng - của dân tộc; các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn các đồng chí Lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào, đồng chí trên mọi miền đất nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã cống hiến máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại.

Tại buổi lễ trọng thể này, một lần nữa chúng ta chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa nhất là Liên Xô, Trung Quốc; các Chính phủ, các phong trào, các tổ chức và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới đã nhiệt thành ủng hộ, dành những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu cả về tinh thần, vật chất cho cuộc đấu tranh chính nghĩa, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam chúng ta".

Tìm thấy thi thể hai phi công lái tiêm kích Su-22

Chiều 28/4, lực lượng tìm kiếm phát hiện thân máy bay Su-22 số hiệu 5857 cách Tây Nam Hòn Đá Bé (tỉnh Bình Thuận) khoảng 4km. Ngay sau đó, thi thể phi công Lê Văn Nghĩa được trục vớt (kẹt trong buồng lái); đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm 200m.

Tới chiều 30/4, lực lượng cứu hộ đã tìm được Đại uý Nguyễn Anh Tú điều khiển máy bay Su-22 M4 mang số hiệu 5863. Thi thể phi công Tú ngay lập tức được đưa vào đảo Phú Quý.

Trưa 1/5, thi thể đại úy Nguyễn Anh Tú, một trong hai phi công lái máy bay Su-22, bị nạn khi thực thi nhiệm vụ trên vùng trời đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã được đưa về Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân (Ninh Thuận) bằng máy bay trực thăng.

Tại Trung đoàn 937, thi thể đại úy Tú được chuyển qua xe chuyên dụng và đưa về chung cư C5, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận (nơi gia đình đại úy Tú sinh sống) trước khi được chuyển về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TP.HCM).

Nhiều người thân, đồng đội, bạn bè không cầm được nước mắt khi đến tiễn đưa đại úy Tú tại nhà riêng. Chị Oanh (vợ đại úy Tú) khóc ngất và bé Chích (3 tuổi, con đại úy Tú) luôn miệng gọi tên cha.

Đồng đội viếng chiến sĩ Nguyễn Anh Tú. ảnh: TNO.
Đồng đội viếng chiến sĩ Nguyễn Anh Tú. ảnh: TNO.

Lễ truy điệu hai phi công Lê Văn Nghĩa và Đại úy Nguyễn Anh Tú được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng vào sáng 3/5. Bộ Quốc phòng cũng đã quyết định nâng quân hàm trước thời hạn một bậc cho hai phi công. Theo đó, Thiếu tá Lê Văn Nghĩa được nâng lên cấp bậc Trung tá. Còn Đại úy Nguyễn Anh Tú được nâng lên cấp bậc Thiếu tá.

Sau đó, thi thể các chiến sĩ hi sinh được đưa đi hỏa táng và theo nguyện vọng của gia đình, tro cốt các phi công được đưa về mai táng tại quê nhà.

Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: “Hai máy bay SU 22 rơi trên biển Phú Quý  (Bình Thuận) không xuất phát từ nguyên nhân kỹ thuật mà thuộc vấn đề thao tác, dẫn đến va chạm nhau trên không”.

Ông Tuấn cho rằng, tai nạn trên không phải là hy hữu trong quá trình luyện tập, biểu diễn. Ở một số nước, thời gian gần đây cũng từng xảy ra tai nạn máy bay ở những tình huống tương tự khi các máy bay bay quá gần nhau.

34 trẻ mầm non nhập viện vì thức ăn nhiễm khuẩn

Sau bữa ăn chiều 27/4, nhiều bé mầm non Trường mầm non Sao Mai (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có dấu hiệu tiêu chảy, sốt. Đến sáng ngày 28/4, 34 trẻ đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng trên.

Theo Bác sĩ Lê Văn Khoa (Khoa Cấp cứu Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ), sau khi nhập viện các cháu được truyền dịch, điều trị xử lý các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Sau khi được điều trị, 15 cháu đã được xuất viện. Số còn lại tiếp tục theo dõi, điều trị.

Các cháu nhỏ bị nhiễm khuẩn được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. ảnh: TTO.
Các cháu nhỏ bị nhiễm khuẩn được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. ảnh: TTO.

Bác sĩ Khoa cho biết, với một số cháu nặng hơn, bị sốt, bệnh viện phải theo dõi nhiễm trùng máu. Nguyên nhân có thể các bé ngộ độc do ăn bánh mì ngọt bị nhiễm khuẩn.

Cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế Cần Thơ đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra một vụ việc đáng tiếc ở các trường mầm non, và vụ việc lần này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho các cơ sở trông giữ trẻ và các bậc phụ huynh.

Một trong những vụ việc đình đám nhất khiến cho nhiều người rợn tóc gáy là vào năm 2011, ở thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ việc cô giáo nhầm dung dịch tẩy rửa nền nhà là ngũ cố, lấy pha cho các cháu nhỏ uống. Kết quả là 27 bé ngay lập tức phải nhập viện vì ngộ độc.

3 ngày, 160 người nhập viện vì... đánh nhau

Báo cáo ngày 1/5 của Sở Y tế TPHCM cho biết trong ba ngày nghỉ lễ (từ 28 - 30/4), riêng TP.HCM đã có trên 160 người nhập viện do ẩu đả, trong đó ngày nhiều nhất là 30-4 với 64 người.

Ngoài TP.HCM, báo cáo từ Sở Y tế Sơn La cũng cho thấy trong ba ngày nghỉ lễ các nguyên nhân nhập viện đều do đánh nhau, tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông…

Thông tin trên một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận, bởi vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đã có hàng nghìn trường hợp nhập viện vì đánh nhau.

Ngay sau Tết, trong phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu: “Phải có giải pháp tổng hợp về vấn đề này. Các đồng chí lãnh đạo địa phương hết sức chú ý hiện tượng này, không thể xem thường”.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện, trong đó yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo để bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch. Các bộ, ngành, địa phương, nhất là nơi diễn ra lễ hội phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, do tập quán văn hóa của các vùng miền, vào mỗi dịp lễ tết luôn có nhiều các tụ điểm vui chơi tập thể, các loại đồ uống có cồn được cung cấp không kiểm soát là nguyên nhân dẫn tới ẩu đả.

41 người chết vì tai nạn giao thông chỉ trong 1 ngày

Cục Cảnh sát giao thông (C67) - Bộ Công an cho biết, hôm nay (2/5) là ngày nghỉ lễ thứ 5, có tới 41 người chết vì tai nạn giao thông – cao gấp hai lần ngày thường. Đây là ngày có số người chết vì TNGT cao nhất trong thời gian nghỉ lễ (28/4 – 2/5).

Theo thống kê của C67, trên cả nước xảy ra 49 vụ, làm chết 41 người, bị thương 43 người; trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 45 vụ, làm chết 37 người, bị thương 43 người; đường thuỷ xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người; đường sắt không xảy ra tai nạn.

Chiếc xe ô tô bị xe khách đâm nát, làm 6 người chết. ảnh: dantri.
Chiếc xe ô tô bị xe khách đâm nát, làm 6 người chết. ảnh: dantri.

Tổng hợp trên toàn quốc từ 28/4 – 2/5 đã xảy ra 212 vụ, làm chết 132 người, bị thương 152 người, mất tích 3 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 46.520trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 15 tỷ 124,658 triệu đồng; tạm giữ 167 xe ô tô, 5.917 xe mô tô, tước 1.352 giấy phép lái xe.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 2/5, đường dây nóng của Ủy ban nhận được hơn 40 cuộc gọi phản ánh về tình trạng nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, vượt quá tốc độ quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Thanh Hóa - Hà Nội.

Hôm nay (3/5) là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, dự báo sẽ là ngày cao điểm hành khách trở về các thành phố lớn làm việc, đặc biệt là Hà Nội và TP. HCM.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng mà chủ chốt là lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông cần tăng cường quản lý các hoạt động vận tải đặc biệt là vận tải hành khách, kiểm soát chặt chẽ xe xuất bến, bảo đảm không có xe khách chở quá số người quy định xuất bến, không có hiện tượng thu vé quá quy định.

Diệu Linh (Tổng hợp)