Ấn Độ: Trực thăng quân sự đâm nhau, 9 người thiệt mạng

31/08/2012 06:39
Bảo Thành (Nguồn: Press TV)
(GDVN) - Ít nhất chín quân nhân thuộc không quân Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giữa hai trực thăng quân sự ở bang Gujarat miền tây Ấn Độ.
Có thể bạn quan tâm
Hôm qua, ngày 30/9, ít nhất chín quân nhân thuộc không quân Ấn Độ đã thiệt mạng sau khi hai trực thăng quân sự đâm vào nhau ở bang Gujarat miền tây Ấn Độ.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Người phát ngôn của lực lượng không quân Phi đội trưởng Gerard Galway cho biết: “Dường như đó là vụ va chạm trên không” và xác nhận rằng 9 người trên hai chiếc trực thăng đã thiệt mạng.

Theo một quan chức giấu tên, hai chiếc trực thăng này đang diễn tập bắn đạn thật gần một căn cứ không quân ở quận Jamnagar. Ông này cho hay một trong hai chiếc trực thăng đã bốc cháy sau khi va phải dây điện cao thế. Tuy nhiên chưa có thông tin về con số thương vong hay thiệt hại trên mặt đất do vụ va chạm gây ra.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

 Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Ấn Độ đang lên kế hoạch mua sắm 400 máy bay trực thăng để thay thế phi đội trực thăng cũ kỹ do Nga và Anh sản xuất.
Bảo Thành (Nguồn: Press TV)