Ảnh: Hàng nghìn người khai đàn lễ hội tỷ biến chân ngôn

26/09/2015 15:14
MINH TÂM - THỤY MIÊN
(GDVN) -Sáng 25/9, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai đàn Đại Bi Quan Âm một tỷ biến chân ngôn Lục Tự Đại Minh.

Sáng 25/9, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai đàn Đại Bi Quan Âm một tỷ biến chân ngôn Lục Tự Đại Minh, cầu nguyện hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và người dân Việt Nam. 

Buổi lễ thu hút hàng nghìn người tham dự.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng được phóng viên ghi lại hôm 25/9.

Hình ảnh Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (ảnh: MINH TÂM)
Hình ảnh Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (ảnh: MINH TÂM)
Nhiều phật tử, người dân chào đón Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đến Đại Bảo Tháp Tây Thiên (ảnh: MINH TÂM)
Nhiều phật tử, người dân chào đón Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đến Đại Bảo Tháp Tây Thiên (ảnh: MINH TÂM)
Nghi thức đón tiếp Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa (ảnh: MINH TÂM)
Nghi thức đón tiếp Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa (ảnh: MINH TÂM)
Phía bên trong Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (ảnh: MINH TÂM)
Phía bên trong Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (ảnh: MINH TÂM)
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng 76 thượng tọa đại đức tăng ni Truyền thừa Drukpa có mặt tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (ảnh: MINH TÂM)
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng 76 thượng tọa đại đức tăng ni Truyền thừa Drukpa có mặt tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (ảnh: MINH TÂM)
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và các tăng ni, Phật tử lên Đại bảo tháp khai mở Mandala (ảnh: MINH TÂM)
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và các tăng ni, Phật tử lên Đại bảo tháp khai mở Mandala (ảnh: MINH TÂM)
Nghi thức của buổi lễ (ảnh: MINH TÂM)
Nghi thức của buổi lễ (ảnh: MINH TÂM)
Đức Pháp Vương tĩnh tâm trì niệm câu chân ngôn an lành trong thời gian diễn ra pháp hội (ảnh: MINH TÂM)
Đức Pháp Vương tĩnh tâm trì niệm câu chân ngôn an lành trong thời gian diễn ra pháp hội (ảnh: MINH TÂM)
Người dân thành tâm, thành kính Đức Pháp Vương (ảnh: MINH TÂM)
Người dân thành tâm, thành kính Đức Pháp Vương (ảnh: MINH TÂM)
Hàng nghìn người khai đàn lễ hội tỷ biến chân ngôn (ảnh: MINH TÂM)
Hàng nghìn người khai đàn lễ hội tỷ biến chân ngôn (ảnh: MINH TÂM)

Trong hai ngày (thứ 7 và chủ nhật) sẽ là cao trào của Pháp hội Đại Bảo tháp với phần an vị Xá lợi Phật và Tượng Phật cổ trên đỉnh Tháp....

Sau lễ khai đàn, hành trình cầu nguyện quốc thái dân an của Đức Pháp Vương và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa sẽ tiếp tục diễn ra trên ba miền đất nước.

Cùng với phúc duyên được hạnh ngộ bậc Hóa thân Phật Quan Âm, Phật tử và người dân mọi nơi đều có thể phát tâm trì niệm Chân ngôn Lục Tự Đại Minh (theo khả năng hoàn cảnh) để gửi gắm từ trường an lành và lời chúc nguyện hạnh phúc, cát tường tới đất nước và mọi người.

MINH TÂM - THỤY MIÊN