Ảnh: hiện trường cháy tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg ở Nga

30/12/2011 07:46
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Tàu ngầm hạt nhân K-84 Yekaterinburg trong lúc đang neo đậu tại xưởng đóng tàu tại cảng Roslayakovo, ở Murmansk, miền bắc nước Nga đã bốc cháy.
Theo truyền thông Nga, lửa bắt đầu từ giàn giáo gỗ ở xung quanh con tàu và lan tới vỏ tàu. không xảy ra rò rỉ phóng xạ.

Tàu ngầm hạt nhân K-84 Yekaterinburg 18.200 tấn, dài 160 m, mang 130 thành viên thủy thủ đoàn. Đây là một trong những tàu ngầm hạt nhân lớn nhất của Nga và là 1 trong 6 tàu ngầm lớp Delta IV Nga đang sở hữu.

K-84 Yekaterinburg có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, mỗi tên lửa có bốn đầu đạn hạt nhân, với tầm xa 9.300 km. Ngoài ra, nó cũng có thể lặn sâu đến 400m.

Nguyễn Hường (theo Rian)