Ảnh: Hơn 20 đội tàu chiến tham gia Tuần lễ hạm đội New York

24/05/2012 11:41
Ngọc Huyền (Nguồn Xinhua, Navytimes, Denverpost)
(GDVN) - Ngày 23/5, Tuần lễ Hạm đội hàng năm đã chính thức bắt đầu ở New York (Mỹ) với hơn 20 đội tàu từ 13 quốc gia tham dự cuộc diễu hành.
Sự kiện năm nay đánh dấu 200 năm của cuộc chiến Anh-Mỹ năm 1812. Đội hình tham gia của Hải quân Mỹ bao gồm các tàu khu trục có tên lửa dẫn đường và tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp.
Sự kiện năm nay đánh dấu 200 năm của cuộc chiến Anh-Mỹ năm 1812. Đội hình tham gia của Hải quân Mỹ bao gồm các tàu khu trục có tên lửa dẫn đường và tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp.
Tàu đổ bộ USS Wasp(LHD-1) của hải quân Mỹ tuần hành trên sông Hudson trong Tuần lễ Hạm đội lần thứ 25 ở New York, ngày 23/5.
Tàu đổ bộ USS Wasp(LHD-1) của hải quân Mỹ tuần hành trên sông Hudson trong Tuần lễ Hạm đội lần thứ 25 ở New York, ngày 23/5.
Tàu khu trục USS Mitscher (DDG-57) của Mỹ.
Tàu khu trục USS Mitscher (DDG-57) của Mỹ.
Các lính Mỹ đứng trên tàu đổ bộ sân bay USS Wasp (LHD 1).
Các lính Mỹ đứng trên tàu đổ bộ sân bay USS Wasp (LHD 1).
Màn trình diễn đẹp mắt của phi đội bay “Thiên thần xanh” (Blue Angels) của Hải quân Mỹ trên sông Hudson trong Tuần lễ Hạm đội lần 25 ở New York.
Màn trình diễn đẹp mắt của phi đội bay “Thiên thần xanh” (Blue Angels) của Hải quân Mỹ trên sông Hudson trong Tuần lễ Hạm đội lần 25 ở New York.
Máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay trên sông Hudson trong Tuần lễ Hạm đội lần thứ 25 ở New York.
Máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay trên sông Hudson trong Tuần lễ Hạm đội lần thứ 25 ở New York.
Tàu từ Indonesia - Dewaruci.
Tàu từ Indonesia - Dewaruci.
Tàu từ Colombia - Gloria.
Tàu từ Colombia - Gloria.
Tàu Elcano của Tây Ban Nha.
Tàu Elcano của Tây Ban Nha.
Tàu Cisne Blanco của Brazil.
Tàu Cisne Blanco của Brazil.
Tàu chiến HMCS Iroquois của Canada.
Tàu chiến HMCS Iroquois của Canada.
Ngọc Huyền (Nguồn Xinhua, Navytimes, Denverpost)