Ảnh: Khu trục hạm, hải giám Trung Quốc tại quân cảng Haifa, Israel

17/08/2012 12:42
Trịnh Tuân (Nguồn: china.org.cn)
(GDVN) - Ngày 13 tháng 8, đội tàu gồm khu trục hạm Thanh Đảo, hải giám hạm Yên Đài và tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ của Hải quân Trung Quốc đã có mặt tại cảng Haifa bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Nhà nước Do Thái.
Các khu trục hạm Thanh Đảo, hải giám hạm Yên Đài và tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ đều thuộc biên đội hộ tống số 11 của Hải quân Trung Quốc do Thiếu tướng Dương Tuấn Phi làm chỉ huy trưởng.
Các khu trục hạm Thanh Đảo, hải giám hạm Yên Đài và tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ đều thuộc biên đội hộ tống số 11 của Hải quân Trung Quốc do Thiếu tướng Dương Tuấn Phi làm chỉ huy trưởng.
Chỉ huy trưởng căn cứ hải quân Haifa của hải quân Israel Eliyahu Shavit đã có mặt để đón tiếp Thiếu tướng Dương Tuấn Phi và biên đội tàu của Trung Quốc.
Chỉ huy trưởng căn cứ hải quân Haifa của hải quân Israel Eliyahu Shavit đã có mặt để đón tiếp Thiếu tướng Dương Tuấn Phi và biên đội tàu của Trung Quốc.
Hải quân Israel đã tổ chức một buổi lễ chào đón đội tàu của Hải quân Trung Quốc ngay tại bến cảng.
Hải quân Israel đã tổ chức một buổi lễ chào đón đội tàu của Hải quân Trung Quốc ngay tại bến cảng.
Hải quân Israel đã tổ chức một buổi lễ chào đón đội tàu của Hải quân Trung Quốc ngay tại bến cảng.
Hải quân Israel đã tổ chức một buổi lễ chào đón đội tàu của Hải quân Trung Quốc ngay tại bến cảng.
Hải quân Israel đã tổ chức một buổi lễ chào đón đội tàu của Hải quân Trung Quốc ngay tại bến cảng.
Hải quân Israel đã tổ chức một buổi lễ chào đón đội tàu của Hải quân Trung Quốc ngay tại bến cảng.
Israel là chặng dừng chân cuối cùng của biên đội tàu trong khuôn khổ chuyến thăm đến các cảng biển của các nước thuộc khu vực tiếp giáp Ấn Độ Dương với Đại Tây Dương.
Israel là chặng dừng chân cuối cùng của biên đội tàu trong khuôn khổ chuyến thăm đến các cảng biển của các nước thuộc khu vực tiếp giáp Ấn Độ Dương với Đại Tây Dương.
Trước đó, vào cuối tháng 7, tàu khu trục Thanh Đảo đã đến thăm Ukraina và ở lại cảng Sevastopol đến ngày 05 tháng 8. Trong khi đó, hải giám hạm Yên Đài thì đến cảng Constanta của Rumani, và ở lại đấy đến ngày 09 tháng 8.
Trước đó, vào cuối tháng 7, tàu khu trục Thanh Đảo đã đến thăm Ukraina và ở lại cảng Sevastopol đến ngày 05 tháng 8. Trong khi đó, hải giám hạm Yên Đài thì đến cảng Constanta của Rumani, và ở lại đấy đến ngày 09 tháng 8.
Ngày 29 tháng 7, khu trục hạm Thanh Đảo và hải giám hạm Yên Đài của Hải quân Trung Quốc đã băng qua kênh đào Suez vào biển Địa Trung Hải, sau đó lại hướng vào Biển Đen để thực hiện các chuyến thăm đến Ukraina, Romania và Bulgaria.
Ngày 29 tháng 7, khu trục hạm Thanh Đảo và hải giám hạm Yên Đài của Hải quân Trung Quốc đã băng qua kênh đào Suez vào biển Địa Trung Hải, sau đó lại hướng vào Biển Đen để thực hiện các chuyến thăm đến Ukraina, Romania và Bulgaria.
Trước đó, hai chiến hạm Thanh Đảo và yên Đài đã thực hiện sứ mệnh chống cướp biển tại Vịnh Aden và đã ghé thăm cảng Salalah của Oman.
Trước đó, hai chiến hạm Thanh Đảo và yên Đài đã thực hiện sứ mệnh chống cướp biển tại Vịnh Aden và đã ghé thăm cảng Salalah của Oman.
Thanh Đảo (số hiệu 113) là một trong hai khu trục hạm thuộc dự án Type 052, được xây dựng tại nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải và gia nhập Hải quân Trung Hoa năm 1996.
Thanh Đảo (số hiệu 113) là một trong hai khu trục hạm thuộc dự án Type 052, được xây dựng tại nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải và gia nhập Hải quân Trung Hoa năm 1996.
Con tàu thứ nhất Cáp Nhĩ Tân (số hiệu 112) hiện đang là Soái hạm của hạm đội mạnh nhất Hải quân Trung Quốc, Hạm đội Bắc Hải thì được biên chế vào Hải quân nước này từ năm 1993.
Con tàu thứ nhất Cáp Nhĩ Tân (số hiệu 112) hiện đang là Soái hạm của hạm đội mạnh nhất Hải quân Trung Quốc, Hạm đội Bắc Hải thì được biên chế vào Hải quân nước này từ năm 1993.
Lớp tàu khu trục Type 052 (định danh NATO là Luhu - Lữ Hỗ) là lớp tàu khu trục tên lửa tự hành đa nhiệm hiện đại đầu tiên và được xem như là biểu tượng cho sự lớn mạnh của hải quân và ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc.
Lớp tàu khu trục Type 052 (định danh NATO là Luhu - Lữ Hỗ) là lớp tàu khu trục tên lửa tự hành đa nhiệm hiện đại đầu tiên và được xem như là biểu tượng cho sự lớn mạnh của hải quân và ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc.
Khu trục hạm Thanh Đảo có lượng giãn nước 4.800 tấn, chiều dài 144 mét và chiều rộng 16 mét. Tàu được trang bị 2 động cơ turbine khí LM2500 General Electric cho phép tàu đạt tốc độ 31 hải lý. Tầm hoạt động của tàu là 5.000 hải lý.
Khu trục hạm Thanh Đảo có lượng giãn nước 4.800 tấn, chiều dài 144 mét và chiều rộng 16 mét. Tàu được trang bị 2 động cơ turbine khí LM2500 General Electric cho phép tàu đạt tốc độ 31 hải lý. Tầm hoạt động của tàu là 5.000 hải lý.
Trong năm 2011, khu trục hạm Thanh Đảo cùng với khu trục hạm Cáp Nhĩ Tân đã được nâng cấp đáng kể về vũ khí.
Trong năm 2011, khu trục hạm Thanh Đảo cùng với khu trục hạm Cáp Nhĩ Tân đã được nâng cấp đáng kể về vũ khí.
Tàu đã được trang bị 02 hệ thống vũ khí đánh gần Type 730, 04 ống phóng tên lửa đối hạm C-802, 08 ống phóng tên lửa phòng không HQ-7 với 6 quả nạp sẵn và 16 qua dự phòng, 01 pháo nòng đôi 100 mm Type H/PJ33A và 02 ống phóng ngư lôi chống ngầm Yu-7.
Tàu đã được trang bị 02 hệ thống vũ khí đánh gần Type 730, 04 ống phóng tên lửa đối hạm C-802, 08 ống phóng tên lửa phòng không HQ-7 với 6 quả nạp sẵn và 16 qua dự phòng, 01 pháo nòng đôi 100 mm Type H/PJ33A và 02 ống phóng ngư lôi chống ngầm Yu-7.
Hệ thống radar của tàu bao gồm các loại radar Type 518, Type 360/DRBV-15 SEA TIGER, Type 362 và radar điều khiển hỏa lực Type 347G. Ngoài ra, khu trục hạm Thanh Đảo còn được trang bị 2 trực thăng chống ngầm Kamov Ka-27 hoặc Harbin Z-9C cất hạ cánh ở sàn đáp phía sau.
Hệ thống radar của tàu bao gồm các loại radar Type 518, Type 360/DRBV-15 SEA TIGER, Type 362 và radar điều khiển hỏa lực Type 347G. Ngoài ra, khu trục hạm Thanh Đảo còn được trang bị 2 trực thăng chống ngầm Kamov Ka-27 hoặc Harbin Z-9C cất hạ cánh ở sàn đáp phía sau.
Tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ.
Tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ.
Thiếu tướng Dương Tuấn Phi, Chỉ huy biên đội tàu hộ tống 11, Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải.
Thiếu tướng Dương Tuấn Phi, Chỉ huy biên đội tàu hộ tống 11, Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải.
Thiếu tướng Dương Tuấn Phi, Chỉ huy biên đội tàu hộ tống 11, Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải.
Thiếu tướng Dương Tuấn Phi, Chỉ huy biên đội tàu hộ tống 11, Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải.
Thiếu tướng Dương Tuấn Phi, Chỉ huy biên đội tàu hộ tống 11, Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải.
Thiếu tướng Dương Tuấn Phi, Chỉ huy biên đội tàu hộ tống 11, Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải.
Trịnh Tuân (Nguồn: china.org.cn)