Anh tiếp nhận máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thứ hai từ Mỹ

24/10/2012 15:41
Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Tân Hoa xã vừa đưa tin cho biết, Anh đã tiếp nhận chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thứ hai mang tên BK-2 của Mỹ.
Nguồn tin từ Tân Hoa xã cho hay, ngày 19/10, Anh đã tiếp nhận chiếc máy bay chiến đấu F-35 thứ hai BK-2, trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới trang bị máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trên thế giới. F-35 sẽ thay thế cho máy bay Harrier GR7/9 của Không quân và Hải quân Hoàng gia Anh.

Chiếc máy bay chiến đấu F-35 thứ hai này có số hiệu là ZM136/BF-16 cùng ngày đã từ trạm hàng không hải quân Fort Worth bay đến căn cứ không quân Eglin, toàn bộ hành trình là 90 phút, chiếc máy bay F-35B thứ 11 của Lính thủy đánh bộ Mỹ đã bay cùng áp tải.

Sau đây là một số hình ảnh về 2 chiếc máy bay F-35B mới của Anh:

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B đầu tiên BK-1 của Anh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B đầu tiên BK-1 của Anh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B đầu tiên BK-1 của Anh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B đầu tiên BK-1 của Anh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B đầu tiên BK-1 của Anh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B đầu tiên BK-1 của Anh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B thứ hai BK-2 của Anh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B thứ hai BK-2 của Anh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B thứ hai BK-2 của Anh
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B thứ hai BK-2 của Anh
Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)