Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng, Bão Rumbia tiến sát quần đảo Hoàng Sa

30/06/2013 05:21
PV (Theo TTDBKTTVTW)
(GDVN) - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 01/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc.
Hồi 01 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn có khả năng mạnh thêm.  Đến 01 giờ ngày 01/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 01 giờ ngày 02/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của bão từ sáng nay (30/6), vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh.


Do ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp phía Tây với hoạt động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (29/06) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ. Nắng nóng cũng đã mở rộng ra ở hầu khắp khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến  35 – 37 độ, một số nơi cao hơn như Hoài Đức (Hà Nội) 37.2 độ, Minh Đài (Phú Thọ) 37.5 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 38 độ…

Dự báo ngày mai (30/06), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn bộ các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ; ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 1 - 2 ngày tới sau đó dịu dần.        


PV (Theo TTDBKTTVTW)