Bắc Kinh phản bác chỉ trích tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản

05/06/2012 06:14
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Việc tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc là phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu quốc phòng.
Việc tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc là phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu quốc phòng của nước này - Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Liu Weimin/Lưu Vị Dân cho biết hôm 4/6 trong một cuộc họp báo.

Quân đội Trung Quốc. Ảnh Reuters
Quân đội Trung Quốc. Ảnh Reuters

Tuyên bố trên của ông Liu được coi là một động thái chính thức của Bắc Kinh đáp lại những lời chỉ trích gần đây của phía Nhật Bản cho rằng sự gia tăng ngân sách quốc phòng mạnh mẽ của Trung Quốc thiếu sự minh bạch.

Ngày 2/6, phát biểu tại hội nghị "Đối thoại Shangri-la", Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Shu Watanabe đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về sự thiếu minh bạch trong chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng mạnh của Trung Quốc và cho rằng tín hiệu này là một mối "đe dọa" đối với Tokyo.
Theo lý giải của người phát ngôn Liu Weimin, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc luôn tăng trưởng một hoặc hai con số trong suốt hai thập kỷ qua.
"Trong thời kỳ bùng nổ kinh tế của một số quốc gia những năm 1960 và 1970, họ cũng đạt được sự tăng trưởng hai con số về ngân sách quốc phòng của họ trong nhiều thập kỷ" - ông Liu nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weimin
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weimin

Theo lập luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao này, với diện tích 9,6 triệu km2, đường biên giới đất liền dài khoảng 22.000 km và đường biên giới bờ biển dài 18.000 km (ôm trọn khu vực Biển Đông-PV), Trung Quốc là một nước lớn và không hoàn toàn thống nhất; đồng thời cũng phải đối mặt với các mối đe dọa quân sự từ nhiều hướng khác nhau.
"Trung Quốc cần phải đảm bảo an ninh quốc gia và lợi ích của mình" - ông Liu nói.
"Quan trọng hơn nữa, chính sách quốc phòng và chiến lược của Trung Quốc là minh bạch và nó không bao giờ là một lựa chọn để Trung Quốc tìm kiếm sự thống trị sau khi đã đạt được sức mạnh" - ông Liu nói thêm.
Ông này còn mạnh miệng tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng: "Trung Quốc không có ý định thách thức bất cứ ai, và không gây ra mối đe dọa cho bất cứ quốc gia nào". -> xem thực tế
"Trung Quốc đang liên tục cải thiện tính minh bạch quân sự của mình" - ông Liu nói khi đề cập đến vấn đề sách trắng quốc phòng của nước này.
Vào ngày 2 tháng 6 vừa rồi trong Đối thoại Shangri-La Nhật đã bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch trong ngân sách quốc phòng rất lớn của Trung Quốc và cho rằng điều này đã gây ra một "mối đe dọa" với Nhật Bản.

Ông Shu Watanabe
Ông Shu Watanabe

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng 11.2% mỗi năm và đã lên 106 tỉ đô la Mỹ vào năm 2012. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Shu Watanabe cho biết động thái này của Trung Quốc đã làm dậy sóng trong khu vực và đặc biệt là Nhật Bản.

Trong hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực Châu Á - Đối thoại Shangri-La - ở Singapore mới kết thúc, Shu Watanabe đã trao đổi với các bộ trưởng quốc phòng và các quan chức cấp cao của các nước có mặt tại hội nghị rằng: “Có dấu hiệu tăng ngân sách quốc phòng và điều đó không minh bạch".

Ông cho biết do sự thiếu minh bạch đó nên Nhật không biết chi tiết về việc Trung Quốc chi tiêu cho quốc phòng như thế nào.

“Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng lên, họ muốn tăng cường khả năng gì và mục đích của họ là gì đều không rõ ràng và như thế đó là một mối đe dọa", ông thêm vào.

Ông cũng cho biết vấn đề này đã khiến Nhật lo ngại và trái với mối quan hệ kinh tế và văn hóa vẫn tích cực giữa Nhật Bản và Trung Quốc: " Trên mặt trận  quân sự có một vài mối lo. Tôi nghĩ trên mặt trận đó tất cả các nước đều như nhau".

Việc gia tăng ngân sách quốc phòng và lập trường ngày càng lộ rõ, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông nơi Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia Châu Á khác (trong đó có Việt Nam - PV) đã gây lo ngại không chỉ trong khu vực mà cho cả Mỹ. - Duy Vũ/GDVN
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)