Bộ Ngoại giao Việt Nam có người phát ngôn mới

14/09/2011 15:26
Theo Khoa học và Đời sống
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Lương Thanh Nghị, làm người phát ngôn mới của cơ quan này.

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Lương Thanh Nghị, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao, làm người phát ngôn mới của cơ quan này, thay thế bà Nguyễn Phương Nga vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Lương Thanh Nghị - người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Ông Lương Thanh Nghị - người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Ông Lương Thanh Nghị sinh ngày 6/7/1965, tốt nghiệp Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1988. Từ 1989 – 1992, ông Nghị công tác tại Trung tâm Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao.
Từ 9/1992-6/1993: ông Lương Thanh Nghị tham gia khóa đào tạo về báo chí, truyền hình tại Nhật Bản;

Từ 7/1993-2003: ông Nghị công tác tại Trung tâm Hướng dẫn Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao;

Từ 2003-2006: ông Nghị là Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản;

Từ 2006-2008: ông là Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ  Ngoại giao;

Từ tháng 3/2008 đến 11/9/2011: ông Nghị là Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao.
Theo Khoa học và Đời sống