Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Ấn Độ ra Tuyên bố chung

08/07/2013 06:32
Đông Bình
(GDVN) - Hai bên nhấn mạnh đến xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác biên phòng, nhất trí tổ chức huấn luyện liên hợp Lục quân, diễn tập liên hợp Hải quân.
Tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony thăm Trung Quốc
Tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony thăm Trung Quốc

Tân Hoa xã vừa có bài viết đăng Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung Quốc và Nhật Bản. Nội dung tuyên bố chung như sau:

1. Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony tiến hành chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7 năm 2013. Trong thời gian chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Thường Vạn Toàn và Bộ trưởng Antony đã tổ chức hội đàm. Bộ trưởng Antony còn hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì.

2. Hai Bộ trưởng Quốc phòng đã tiến hành trao đổi ý kiến rộng rãi về một loạt vấn đề quốc phòng và an ninh trong bầu không khí thẳng thắn, hữu nghị, tái khẳng định giao lưu quốc phòng là bộ phận quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hướng tới hòa bình và thịnh vượng của hai nước.

3. Hai Bộ trưởng QP Trung Quốc - Nhật Bản cho rằng, hòa bình và an ninh khu vực biên giới hai nước là sự bảo đảm quan trọng của phát triển hợp tác song phương, đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc quân đội hai nước tăng cường hiểu biết và lòng tin.

Hai Bộ trưởng đã quốc gia tình hình thực hiện các thỏa thuận có liên quan và nghị định thư có liên quan đến bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực biên giới, chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác có liên quan. Hai Bộ trưởng cho rằng, hợp tác biên phòng sẽ phát huy vai trò quan trọng đối với bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực biên giới, đồng thời nhanh chóng hoàn thành đàm phán song phương "Thỏa thuận hợp tác biên phòng Trung-Ấn" theo kế hoạch.

Phía Trung Quốc từng cho quân xâm nhập lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát, thậm chí dựng lều vải đòi chủ quyền.
Phía Trung Quốc từng cho quân xâm nhập lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát, thậm chí dựng lều vải đòi chủ quyền.

4. Hai Bộ trưởng đã thảo luận chương trình giao lưu song phương đang tiến hành và có kế hoạch triển khai, lạc quan về việc Lục quân hai nước tổ chức huấn luyện liên hợp chống khủng bố lần thứ ba tại Trung Quốc trong năm 2013. Hai bên còn đồng ý triển khai giao lưu và thăm lẫn nhau như sau:

a. Bộ Tư lệnh các quân chủng, sĩ quan chỉ huy các quân khu và đơn vị hai quân đội, căn cứ vào kế hoạch giao lưu thường niên do hai bên thỏa thuận, triển khai thăm định kỳ;

b. Tăng cường thăm lẫn nhau đoàn đại biểu biên phòng, qua đối thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin và hợp tác;

c. Tăng cường tần suất hội đàm, gặp gỡ nhân viên biên phòng và bàn bạc xác định điểm hội đàm, gặp gỡ mới;

d. Hải quân hai nước tăng cường thăm tàu chiến lẫn nhau, bàn thảo triển khai diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển và hợp tác các hành đồng chống cướp biển. Phía Ấn Độ hoan nghênh tàu bệnh viện Hòa Bình Phương Châu của Hải quân Trung Quốc thăm Mumbai vào tháng 8 năm 2013.

e. Bộ trưởng Quốc phòng Antony mời Bộ trưởng Thường Vạn Toàn thăm Ấn Độ vào thời gian thích hợp trong năm 2014, Bộ trưởng Thường đã nhận lời.

f. Bộ trưởng Antony bày tỏ cảm ơn về sự tiếp đãi nhiệt tình của Bộ trưởng Thường Vạn Toàn trong thời gian chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao do ông dẫn đầu.

Tàu bệnh viện Hòa Bình Phương Châu, Hải quân Trung Quốc sẽ thăm Mumbai, Ấn Độ vào tháng 8 năm 2013
Tàu bệnh viện Hòa Bình Phương Châu, Hải quân Trung Quốc sẽ thăm Mumbai, Ấn Độ vào tháng 8 năm 2013
Đông Bình