Cháy kho chứa giầy dép, hàng trăm tiểu thương hoảng loạn

03/01/2012 15:46
T.B
(GDVN) - Đám cháy bốc lên dữ dội tại tầng 2 của căn nhà dùng để làm kho chứa giầy dép, cạnh Trung tâm Thương mại Tân Bình.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc13h ngày 3/1, tại kho giầy dép Ngọc Nga (số nhà 30, đường Tân Xuân, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM) phía sau chợ Trung tâm thương mại Tân Bình.

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn


Các tiểu thương chứng kiến vụ cháy cho biết, vào thời điểm trên họ phát hiện cột khói lớn kèm theo lửa bốc cháy dữ dội tại tầng 2 của căn nhà. Lúc này, rất nhiều tiểu thương của chợ Tân Bình đã dùng bình CO2 chạy lên dập lửa. Tuy nhiên căn nhà chứa giầy dép nên ngọn lửa bốc lên càng lớn và nhanh chóng lan lên tầng 3 của căn nhà.

Thấy ngọn lửa bao trùm lên căn nhà, các tiểu thương tại Trung tâm thương mại Tân Bình hoảng hốt. Một số người chạy tới phụ giúp chủ kho giầy dép Ngọc Nga dọn tài sản ở tầng trệt ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy quận 11 đã điều động xe 10 xe chữa cháy cùng 70 chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ giầy dép để ở tầng 2 và 3 căn nhà. Rất may không có thiệt hai về người.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn trên có thể là do chập điện.




T.B