Chạy xe bất cẩn, cháu bé rơi xuống đường ray bị tàu cán chết

08/08/2011 00:42
(GDVN) - Chiều ngày 7/8, cơ quan chức năng huyện Đức Phổ, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ, ngày 6/8.
(GDVN) - Chiều ngày 7/8, cơ quan chức năng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ, ngày 6/8.
Thời điểm này, anh Phạm Văn Lợi (sinh 1970), ở ở thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, điều khiển xe gắn máy chở con trai và cháu ruột là Trương Thị Hồng Mau (1999), chạy qua điểm giao nhau giữa tuyến đường bộ-đường sắt, trong thôn. 
Nơi cháu Mau bị tàu cán chết
Nơi cháu Mau bị tàu cán chết
Tại đây, chẳng may em Mau bị ngã khỏi xe, rơi xuống đường ray xe lửa và đã bị đoàn tàu đang chạy đến cán chết tại chỗ. Ông Lợi và con trai thì bị thương nhẹ. 
Được biết em Mau được đưa vào thăm bố mẹ đang bán mì gõ ở T.p Hồ Chí Minh, vừa mới trở về để chuẩn bị đi học, thì bị tử nạn. 
V.T