Chìm đò đêm giáng sinh, 1 nữ sinh chết thảm

26/12/2011 13:48
Phong Nha
(GDVN) -Do chở quá tải, chiếc đò chở 21 em học sinh trong lúc vượt sông đến nhà thờ đón giáng sinh thì bị chìm khiến một nữ sinh chết.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h50 ngày 24/12. Thông tin từ người dân, có 21 em học sinh hệ THCS ở thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã tự ý lên chiếc thuyền gỗ chèo bằng tay để vượt sông tới nhà thờ thuộc xứ đạo Cồn Nâm, xã Quảng Minh để đón giáng sinh.

Khi ra đến ngã ba sông Nan hợp lưu với sông Son qua xứ đạo Cồn Nâm, do quá tải và gặp dòng nước chảy xiết, chiếc chuyền bị lật và chìm.

May mắn lúc đó có thuyền của người dân cũng đi đón giáng sinh đang đi phía sau phát hiện kịp thời nên 20 em học sinh đã may mắn được cứu thoát. Riêng nữ sinh Nguyễn Thị Lài, học sinh lớp 7-Trường THCS xã Quảng Minh mất tích.

Mãi đến sáng ngày 26/12, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của nữ sinh không may mắn này.

Phong Nha