Chùm ảnh: Hoa chuối rừng đỏ rực xuống phố đón Tết

05/02/2013 17:04
Theo Báo Lào Cai
Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân, bà con người Dao đỏ ở xã vùng cao Tòng Sành (Bát Xát) lại vào rừng kiếm hoa chuối đỏ mang ra khu vực km 16 quốc lộ 4D Lào Cai – Sa Pa bán lấy tiền sắm Tết.

Giá bán tại Tòng Sành từ 8 – 10 nghìn đồng/ hoa chuối, nếu mang xuống thành phố Lào Cai sẽ bán được từ 15 – 20 nghìn đồng. Do có nhiều người đi lấy nên hoa chuối rừng càng ngày càng hiếm hơn, vì thế phải đi sang các xã bạn mới tìm được nhiều hơn, nhưng vẫn không đủ bán cho khách đặt mua chuyển đi xuôi phục vụ Tết.

Mấy năm nay, hoa chuối rừng luôn có mặt góp vui Tết, đón Xuân mới ở một số nhà hàng, khách sạn vì vẻ đẹp đỏ tươi độc đáo, chơi được lâu ngày mà ít loài hoa rừng nào có được.


Bà con người dân tộc Dao đỏ ở xã Tòng Sành, huyện Bát Xát đi bán hoa chuối rừng.
Bà con người dân tộc Dao đỏ ở xã Tòng Sành, huyện Bát Xát đi bán hoa chuối rừng.
Đóng gói hoa cho khách.
Đóng gói hoa cho khách.
Điểm bán hoa chuối rừng Tòng Sành.
Điểm bán hoa chuối rừng Tòng Sành.
Nhiều du khách ghé xem hoa.
Nhiều du khách ghé xem hoa.
Cô gái người Dao đỏ Tẩn Sử Mẩy ở bản Vàng Chải, xã Tòng Sành phấn khởi khi được khách mua một bó.
Cô gái người Dao đỏ Tẩn Sử Mẩy ở bản Vàng Chải, xã Tòng Sành phấn khởi khi được khách mua một bó.
Giúp khách vận chuyện lên tận ô tô. Hoa chuối Tòng Sành từ lâu đã được trưng bày làm cảnh tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng ở khu du lịch SaPa.
Giúp khách vận chuyện lên tận ô tô. Hoa chuối Tòng Sành từ lâu đã được trưng bày làm cảnh tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng ở khu du lịch SaPa.
Theo Báo Lào Cai