Chùm ảnh: Vị Tăng sĩ thứ 6 lên đường ra Trường Sa

18/04/2012 07:31
(GDVN) - Chiều 17 tháng 4/2012 , Đại đức Thích Giác Nghĩa, người trụ trì chùa Vạn Đức Nha Trang, chính thức lên đường ra Trường Sa
Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, 5/6 tăng sĩ đã ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự. Chiều 17 tháng 4/2012 , Đại đức Thích Giác Nghĩa, người trụ trì chùa Vạn Đức Nha Trang, chính thức lên đường ra Trường Sa. Đây cũng là lần thứ 3 Đại đức ra Trường Sa. Đoàn ra thăm Trường Sa lần này, có khoảng 300 người, cùng đi có Ban tôn giáo Chính phủ, trong đó 50 vị là đại diện cho các chức sắc tôn giáo cả nước ra dự lễ nhân dịp 37 năm giải phóng Trường Sa. Đoàn mang theo hàng trăm thùng hàng lớn nhỏ gồm: Tượng phật A Di Đà, tượng Thích Ca, Hộ Pháp, hoa tươi và trái cây… hoàn toàn là vật dụng, phục vụ cho công việc Phật sự.
Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, 5/6 tăng sĩ đã ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự. Chiều 17 tháng 4/2012 , Đại đức Thích Giác Nghĩa, người trụ trì chùa Vạn Đức Nha Trang, chính thức lên đường ra Trường Sa. Đây cũng là lần thứ 3 Đại đức ra Trường Sa. Đoàn ra thăm Trường Sa lần này, có khoảng 300 người, cùng đi có Ban tôn giáo Chính phủ, trong đó  50 vị là đại diện cho các chức sắc tôn giáo cả nước ra dự lễ nhân dịp 37 năm giải phóng Trường Sa. Đoàn mang theo hàng trăm thùng hàng lớn nhỏ gồm: Tượng phật A Di Đà, tượng Thích Ca, Hộ Pháp, hoa tươi và trái cây… hoàn toàn là vật dụng, phục vụ cho công việc Phật sự.
Ban trị sự GHPG Khánh Hòa căn dặn trước lúc Đại đức lên đường
Ban trị sự GHPG Khánh Hòa căn dặn trước lúc Đại đức lên đường
Chụp ảnh lưu niệm với Phật tử
Chụp ảnh lưu niệm với Phật tử
Họp mặt các tăng, ni, phật tử tại chùa Vạn Đức
Họp mặt các tăng, ni, phật tử tại chùa Vạn Đức
Mẹ của Đại đức Thích Giác Nghĩa cảm ơn GHPG Khánh Hòa
Mẹ của Đại đức Thích Giác Nghĩa cảm ơn GHPG Khánh Hòa
Một nhà thư pháp tặng bức ảnh thay cho lời chúc
Một nhà thư pháp tặng bức ảnh thay cho lời chúc
Người mẹ của ông vừa kịp từ Huế vào Khánh Hòa để từ biệt con
Người mẹ của ông vừa kịp từ Huế vào Khánh Hòa để từ biệt con
Trước lúc tạm biệt ngôi chùa mà ông đã có hơn 30 năm tu nghiệp và trụ trì, Đại đức Thích Giác Nghĩa xúc động thắp nén nhang, hàng trăm phật tử tới tiễn ông, họ như gửi gắm cả triệu tấm lòng người dân đất Việt, “nhờ” ông mang theo ra đảo, tất cả vì Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước lúc tạm biệt ngôi chùa mà ông đã có hơn 30 năm tu nghiệp và trụ trì, Đại đức Thích Giác Nghĩa xúc động thắp nén nhang, hàng trăm phật tử tới tiễn ông, họ như gửi gắm cả triệu tấm lòng người dân đất Việt, “nhờ” ông mang theo ra đảo, tất cả vì Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.
Tự tay gói những giỏ lan tươi đưa lên xe
Tự tay gói những giỏ lan tươi đưa lên xe
Vật dụng mang theo ra Trường Sa
Vật dụng mang theo ra Trường Sa

  Tăng sĩ: Thích Hữu Văn (từng tốt nghiệp Học viện Phật học Huế), sẽ trụ trì chùa Vạn Đức, để  Đại đức Thích Giác Nghĩa an tâm ra đảo.

 

Trần Công Thi (CTV Báo GDVN)

 PV Báo CCBVN tại 141 Trần Nhật Duật, Nha Trang Khánh Hòa. 0914455900.