Chụp ảnh ưỡn ẹo trước Văn miếu Khổng Tử gây phản cảm

17/05/2011 00:52
(GDVN) - Những người tổ chức chương trình này cho rằng, hoạt động của họ là vì nghệ thuật và nhằm "thách thức những giá trị văn hóa thấp".

(GDVN) - Sáng tạo nghệ thuật là quyền của mỗi người, nhưng đưa người mẫu đến chụp ảnh nude trước Văn miếu nơi thờ Khổng Tử lại là chuyện khác.

 

Ngày hôm qua 15/5 một nhóm người tập trung trước văn miếu thờ Khổng Tử ở Thái Nguyên thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc thu hút khá nhiều người hiếu kỳ và khách du lịch vây quanh.
 
 

Những người này chụp ảnh cho một người mẫu nữ, trên mình thể hiện một bức họa hoa lá. Những người tổ chức chương trình này cho rằng, hoạt động của họ là vì nghệ thuật và nhằm "thách thức những giá trị văn hóa thấp".
 
 

Tuy nhiên nhiều người có mặt tại hiện trường nhận xét, Khổng Tử là bậc thánh nhân, bậc thầy của thiên hạ mà người người ngưỡng mộ, hành động chụp ảnh nude trước miếu Khổng Tử là hành vi phỉ báng văn hóa truyền thống khó có thể chấp nhận.

{iarelatednews articleid='2331,1875'}

Hồng Thủy (theo China News)