Đà Nẵng khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân với nhiều điều đầu tiên

06/12/2016 11:53
An Nguyên
(GDVN) - UBND thành phố Đà Nẵng sẽ có tờ trình về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao với nhiều cơ chế đãi ngộ nhân tài chưa từng có để Hội đồng thông qua.

Ngày 6/12, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ ba nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 144 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố.

Đây cũng là năm thành phố sẽ tổ chức những sự kiện quan trọng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nên đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: An Nguyên
Ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: An Nguyên

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, kịp thời, tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng ngành.

Kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh, kịp thời.

Ông Xuân Anh cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố làm gương nêu cao tinh thần trách nhiệm, hát huy sức mạnh trí tuệ tập thể.

Đà Nẵng phải trở thành Thành phố thông minh, sánh ngang Singapore và Hồng Kông (GDVN) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại bản thông báo: “kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.Đà Nẵng”.

Đà Nẵng phải trở thành Thành phố thông minh, sánh ngang Singapore và Hồng Kông

(GDVN) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại bản thông báo: “kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.Đà Nẵng”.

Các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề xuất và hiến kế cho thành phố, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, vướng mắc, bất cập, tồn đọng hiện nay.

Đồng thời chất vấn, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần thuyết phục nhau bằng lý lẽ và trí tuệ để kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật thì tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Tội phạm giết người gia tăng, trong đó có vụ người nước ngoài dùng súng thanh toán lẫn nhau.

Về công tác phòng chống tham nhũng thì theo báo cáo các đơn vị, địa phương chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

Kết quả thanh tra đã chuyển hồ sơ 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến tham nhũng cho Công an tiếp tục điều tra như: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, Dự án khu dân cư An Cư 5...

Phát biểu tại kỳ họp, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng, hiện có bốn vấn đề nóng mà cử tri hết sức búc xúc, quan tâm.

Trong đó, cử tri bức xúc nhất là tình trạng nhiều khu đất vàng nằm ở vị trí trung tâm và ven biển bị “bỏ hoang” lâu ngày, trở thành “ổ muỗi”, làm phát sinh dịch bệnh.

Vấn đề này từng đề cập ở kỳ họp Hội đồng nhân dân năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết triệt để. Cử tri phản ánh có dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang có tình trì hoãn bằng cách xin thay đổi mục đích đầu tư, xin điều chỉnh quy hoạch”.

Bà Liên nói, cử tri đề nghị thành phố phải rà soát lại các dự án này, nếu không triển khai thì thu hồi.

Ngoài ra, bà Liên cũng nêu vấn đề mà cử tri phản ánh là việc xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Hòa Nhơn cần được thực hiện nhanh.

Qúa trình làm phải rút kinh nghiệm từ việc xây dựng khu xử lý rác Khánh Sơn để tránh gây phát sinh ô nhiễm.

An Nguyên