Đại lễ cầu siêu nơi thảm nạn Sêrêpôk

03/06/2012 09:36
Chiều 2/6, hàng ngàn tăng ni phật tử đại diện cho hơn 100 chùa ở các tỉnh thành đã về cầu 14, nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 17/5, để cùng cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số.

Đại lễ được Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk ủy quyền cho chùa Sắc Tứ Khải Đoan (TP Buôn Ma Thuột) đảm trách. Nhiều chư tăng của các chùa tại TP.HCM, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum… cùng hàng ngàn người dân và người nhà các nạn nhân cũng đã có mặt tại đại lễ.

Đại lễ cầu siêu nơi thảm nạn Sêrêpôk, Tin tức trong ngày, lat xe khach, tai nan giao thong, cau serepok, hien truong tai nan, cuu ho tai nan giao thong, benh vien, nguoi chet, nguoi bi thuong, tai nan xe khach, tin tuc

Nỗi đau tột cùng của người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách. - Ảnh: Thái Bá Dũng

Tại đại lễ cầu siêu, ban tổ chức đã tổ chức tụng kinh niệm Phật trong nhiều giờ, thả cá phóng sinh và thả 2.000 hoa đăng cầu cho vong linh các nạn nhân.

Đại lễ cầu siêu nơi thảm nạn Sêrêpôk, Tin tức trong ngày, lat xe khach, tai nan giao thong, cau serepok, hien truong tai nan, cuu ho tai nan giao thong, benh vien, nguoi chet, nguoi bi thuong, tai nan xe khach, tin tuc

Hơn hai tuần trôi qua sau vụ tai nạn thảm khốc nhưng không khí đau buồn nặng trĩu vẫn bao trùm tại khu vực cầu 14. Ảnh: Đoàn Từ Duy

Đại đức Thích Nguyên Huấn - đại diện chùa Sắc Tứ Khải Đoan - cho biết trong đêm 2/6, các tăng ni phật tử sẽ tổ chức thắp hương và cầu kinh thâu đêm.

Đại lễ cầu siêu nơi thảm nạn Sêrêpôk, Tin tức trong ngày, lat xe khach, tai nan giao thong, cau serepok, hien truong tai nan, cuu ho tai nan giao thong, benh vien, nguoi chet, nguoi bi thuong, tai nan xe khach, tin tuc

Tăng, ni và bà con phật tử tụng kinh thắp hương tại nơi các nạn nhân tử nạn. Ảnh: Thái Bá Dũng

Đại lễ cầu siêu nơi thảm nạn Sêrêpôk, Tin tức trong ngày, lat xe khach, tai nan giao thong, cau serepok, hien truong tai nan, cuu ho tai nan giao thong, benh vien, nguoi chet, nguoi bi thuong, tai nan xe khach, tin tuc

Hàng ngàn tăng ni phật tử và người dân đã có mặt tại đại lễ cầu siêu chiều 2/6. Ảnh: Đoàn Từ Duy

Đại lễ cầu siêu nơi thảm nạn Sêrêpôk, Tin tức trong ngày, lat xe khach, tai nan giao thong, cau serepok, hien truong tai nan, cuu ho tai nan giao thong, benh vien, nguoi chet, nguoi bi thuong, tai nan xe khach, tin tuc

Ngày cầu siêu được tổ chức vào giữa tuần trăng, trong không khí đau buồn nặng trĩu. Ảnh: Thái Bá Dũng

Đến cuối ngày 3/6, ban tổ chức sẽ tuyên sớ cầu siêu và làm lễ triệu hồn rước các vong linh về yên nghỉ tại đàn tràng chùa Sắc Tứ Khải Đoan.

Như tin đã đưa, lúc 22g20 ngày 17/5, chiếc xe khách xuất phát từ thị trấn M’Đrắk (Đắk Lắk) đi TP.HCM chở trên 55 hành khách khi đi đến cầu 14 (nối hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) thì bất ngờ đâm vào lan can và rơi tự do xuống lòng sông Sêrêpốk từ độ cao 20m.

Vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến 34 người thiệt mạng, 21 người bị thương nặng.

Đến ngày 2/6, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được công bố.

Theo Đoàn Từ Duy - Thái Bá Dũng (Tuổi Trẻ)

Điểm nóng

Hà Nội: Cháy rụi siêu thị đồ trẻ em trên phố Sơn Tây

Chủ xế hộp tiền tỷ bốc mùi trứng thối…thua kiện

Vợt châu chấu, hốt bạc 60 triệu đồng/tháng

Những qui định có hiệu lực từ tháng 6/2012

Nỗi đau sau ngày nữ sinh lớp 9 đâm chết bạn

Rùng mình với mốt chơi...xăm sẹo của teen

Báo Phụ nữ TP.HCM: Ai lá cải? Ai đơm đặt? Ai dựng chuyện?