Đài Loan chuẩn bị mở rộng cầu tàu xây trái phép ở Ba Bình, Trường Sa

08/04/2013 07:25
Hồng Thủy (Nguồn: News Straite Times)
(GDVN) - Cầu tàu Đài Loan xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình hiện nay chỉ có thể cho các tàu tuần tra cỡ nhỏ cập bến, theo kế hoạch, sau khi mở rộng cầu tàu trên đảo Ba Bình, tàu "tuần tra" loại 2000 tấn có thể ra vào (trái phép) đảo này.
Đảo Ba Bình, Nam Yết, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng trái phép, hình ảnh được các phương tiện truyền thông Đài Loan sử dụng để tuyên bố cái gọi là "chủ quyền" đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Đảo Ba Bình, Nam Yết, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng trái phép, hình ảnh được các phương tiện truyền thông Đài Loan sử dụng để tuyên bố cái gọi là "chủ quyền" đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Tờ News Straite Times ngày 8/4 đưa tin, Đài Loan đang lên kế hoạch mở rộng một cầu tàu xây dựng (trái phép) trên đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, đảo Ba Bình đang bị Đài Loan chiếm đóng trái phép - PV).

Động thái này của Đài Loan đang làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông vốn đã leo thang căng thẳng sau những động thái quân sự của Trung Quốc.

Cảnh sát biển Đài Loan (Cục Tuần tra biển) đã quyết định chi 19 triệu Đài tệ để đánh giá dự án về tác động môi trường khi xây dựng mở rộng cầu tàu (trái phép) trên đảo Ba Bình để tăng cường cái gọi là "khả năng phòng thủ".

Đảo Ba Bình là đảo lớn nhất thuộc cụm Nam Yết trong quần đảo Trường Sa bị Đài Loan chiếm đóng trái phép và xây dựng đường băng dài 1.150 mét năm 2006 cho máy bay vận tải quân sự C-130 cất hạ cánh.

Cầu tàu Đài Loan xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình hiện nay chỉ có thể cho các tàu tuần tra cỡ nhỏ cập bến, theo kế hoạch, sau khi mở rộng cầu tàu trên đảo Ba Bình, tàu "tuần tra" loại 2000 tấn có thể ra vào (trái phép) đảo này.



Hồng Thủy (Nguồn: News Straite Times)