Đài Loan tiến hành bắn tên lửa lần đầu tiên kể từ năm 2008

17/04/2013 15:40
Theo Tiếng Nói nước Nga
(GDVN) - Tập trận Hán Quang của Đài Loan được bắt đầu hôm thứ Tư. Theo kế hoạch, trên đảo sẽ tổ chức bắn tên lửa lần đầu tiên kể từ năm 2008, - Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết.

Đặc biệt, Đài Loan sẽ thử nghiệm bệ phóng hỏa lực từng loạt Ray Tin 2000, được thiết kế tiêu diệt lực lượng quân và thiết bị đổ bộ.

Đợt diễn tập năm ngày được tổ chức tại quần đảo Bành Hồ do Đài Bắc kiểm soát, nằm trên eo biển Đài Loan và là một vị trí chiến lược quan trọng.

Tham giao hoạt động có hơn 7.600 binh sĩ và sĩ quan, các máy bay chiến đấu, tàu khu trục lớp Chenggong và tàu mang tên lửa Guanghua, 6 trực thăng Super Cobra và các xe bọc thép.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đích thân giám sát cuộc tập trận.
Theo Tiếng Nói nước Nga