Đạn ‘thông minh’ trị thiết giáp của Trung Quốc

11/04/2012 13:20
Theo Đất Việt
Mới đây, Quân đội Trung Quốc tuyên bố họ đạt bước đột phá đáng kể trong phát triển công nghệ đạn thông minh chuyên trị xe tăng – thiết giáp.
Mới đây, Quân đội Trung Quốc tuyên bố họ đạt bước đột phá đáng kể trong phát triển công nghệ đạn thông minh chuyên trị xe tăng – thiết giáp.
Theo đó, hôm 6/4 tại trung tâm thử nghiệm vũ khí Bạch Thành (Baicheng), các nhà khoa học Trung Quốc đã thử nghiệm thành công "đạn sensor".

Họ tuyên bố: "Đây là một trong những giải pháp hiệu quả chống xe tăng – thiết giáp".

Đạn thông minh mới của Trung Quốc.
Đạn thông minh mới của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng khẳng định họ làm chủ công việc thiết kế, phân tích, mô phỏng, thử nghiệm và đánh giá đạn mới.
Loại đạn này trên thế giới thường cấu tạo chứa 2-3 liều nổ lõm gắn sensor radar sóng hoặc đầu tự dẫn hồng ngoại. Không rõ, loại đạn của Trung Quốc sử dụng sensor nào.

Đạn sensor nổ trên không tạo luồng xuyên đánh xuống.
Đạn sensor nổ trên không tạo luồng xuyên đánh xuống.
Khi bắn, đạn bay theo quán tính đến cự ly định sẵn, các liều nổ lõm tách ra khỏi đạn mẹ và bung dù hãm tốc.

Ở trên không, sensor của đạn tự quét, tìm và phát hiện mục tiêu, sau đó, đạn tự kích nổ tạo luồng xuyên đánh từ không xuống nóc xe tăng – thiết giáp.
Hiện nay, trên thế giới, loại đạn này được một số quốc gia phát triển thành công mà đi đầu là Mỹ với đạn XM898 SADARM. Loại đạn này có thể bắn từ các phương tiện pháo mặt đất, lắp trên tên lửa đối đất tầm xa, tên lửa không đối đất và bom.

Theo Đất Việt