Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải danh sách các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026 để thăm dò dư luận.
Ngay sau đó Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả về trường hợp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng có tên trong danh sách ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026.
Cụ thể, theo độc giả phản ánh, ngày 10/7/2026, website Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải thông tin cho biết Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét chọn và có Tờ trình số 09/TTr-HĐNGND-NGƯT ngày 29/5/2026 đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 07 nhà giáo và danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 59 nhà giáo. Trong danh sách 59 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú tại thời điểm này không có tên Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo.
Tuy nhiên, đến ngày 25/8/2026, website Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải thông tin thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026. Trong đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo có tên trong danh sách ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026.
Bên cạnh đó, độc giả cũng băn khoăn về việc ứng viên Trần Trọng Đạo có đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thời gian công tác và thời gian trực tiếp giảng dạy theo quy định để được đưa vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026 hay không?
Để có thêm thông tin khách quan về phản ánh của độc giả, phóng viên đã tìm hiểu và ngày 27/8/2026, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi công văn đến Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026 đối với ứng viên Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo.
Ngày 30/9/2026, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được nội dung phản hồi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú", Hội đồng cấp Nhà nước đăng tải danh sách cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác của cá nhân đề nghị xét tặng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ trong thời gian 10 ngày làm việc để lấy ý kiến Nhân dân.
"Đây là một bước trong trình tự, thủ tục xét tặng theo quy định. Việc cá nhân có tên trong danh sách công khai để lấy ý kiến Nhân dân không đồng nghĩa với việc cá nhân đó đã được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua hoặc đã được cấp có thẩm quyền quyết định phong tặng", văn bản phản hồi nêu.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP, quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú như sau: “Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có từ 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy”.
Trong khi đó, tại bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025, thời điểm đó thầy Trần Trọng Đạo kê khai thời gian giảng dạy bắt đầu từ tháng 02/2010.
Như vậy, đối chiếu với quy định trên, tính đến tháng 8/2026 (thời điểm công khai danh sách ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026 để thăm dò dư luận), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Đạo có thời gian công tác là 16 năm 6 tháng.
Về nội dung trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã chuyển thông tin phản ánh của độc giả đến Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026 để tổng hợp, rà soát cùng các ý kiến Nhân dân, hồ sơ và tài liệu có liên quan; đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn, cách tính thành tích và thời gian theo Nghị định số 35/2024/NĐ-CP. Trong đó, có quy định tại khoản 7 Điều 4 về cách tính thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy đối với cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục và khoản 1 Điều 8 về tiêu chuẩn thời gian đối với danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin thêm: “Việc đánh giá đối với một trường hợp cụ thể phải căn cứ hồ sơ, tài liệu được kiểm tra, xác minh và kết quả xem xét, bỏ phiếu của Hội đồng theo đúng trình tự, thủ tục; do đó, trước khi hoàn tất quy trình, chưa có cơ sở để kết luận chính thức về kết quả xét tặng đối với cá nhân”.
Về việc băn khoăn ứng viên Trần Trọng Đạo có đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thời gian công tác và thời gian trực tiếp giảng dạy theo quy định để được đưa vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 - năm 2026 hay không, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sau khi hoàn thành việc tổng hợp, thẩm định hồ sơ và ý kiến Nhân dân, Hội đồng cấp Nhà nước họp, xem xét và bỏ phiếu theo quy định.
Kết quả xét tặng của Hội đồng được công khai theo Điểm d Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP.
Đối với các trường hợp được Hội đồng đề nghị, Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định theo Khoản 4 Điều 12 và Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 35/2024/NĐ-CP.
Với những phản ánh của độc giả, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục cung cấp thông tin theo đúng thẩm quyền.
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền và phản ánh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.