Đánh bom nhằm vào người biểu tình ở Bangkok, 28 người bị thương

20/01/2014 07:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các nhân chứng cho biết, hai vụ nổ diễn ra cách nhau khoảng 2 phút và xuất phát từ phía sau sân khấu.

Ít nhất 28 người đã bị thương ở trung tâm Bangkok ngày 19/1 trong các cuộc tấn công người biểu tình chiếm đóng thủ đô nhằm mục đích lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Cảnh sát Thái Lan bắn hơi cay về phía những người biểu tình chống chính phủ đòi chiếm địa điểm đăng kí ứng cử tổng tuyển cử hồi đầu tháng này.
Cảnh sát Thái Lan bắn hơi cay về phía những người biểu tình chống chính phủ đòi chiếm địa điểm đăng kí ứng cử tổng tuyển cử hồi đầu tháng này. 
"Có hai vụ đánh bom và nổ súng tại Tượng đài Chiến thắng", Trung tâm khẩn cấp Erawan của Thái Lan cho biết. Đây là một ngã tư lớn bị những người biểu tình chiếm đóng kể từ hôm 13/1.

Theo các báo cáo, sau các vụ nổ là loạt đấu súng với những kẻ tấn công không xác định. Ít nhất 28 người đã bị thương, trong đó 7 người bị thương nặng.

Các nhân chứng cho biết, hai vụ nổ diễn ra cách nhau khoảng 2 phút và xuất phát từ phía sau sân khấu. Họ cũng thấy các nhân viên an ninh đuổi theo một nghi phạm.

Đây là vụ tấn công bạo lực mới nhất xảy ra ở Bangkok trong bối cảnh những người biểu tình chống chính phủ gia tăng sức ép lên quyền Thủ tướng bằng các cuộc biểu tình gây tê liệt thủ đô. 

Nguyễn Hường