Điểm mặt những máy bay UAV siêu hiện đại của Mỹ

18/11/2011 10:59
Xuân Quyết (tổng hợp)
(GDVN) -Mỹ là quốc gia đi đầu trong việc nghên cứu và phát triển loại máy bay chiến đấu không người lái (UAV). Hiện trong Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đang được trang bị nhiều loại máy bay UAV siêu hiện đại.
X-47B là mẫu thiết kế hoàn hảo của hãng chế tạo máy bay Northrop Grumman, có kiểu dáng rất giống với một máy bay ném bom hạng nặng B-2 Spirit
X-47B là mẫu thiết kế hoàn hảo của hãng chế tạo máy bay Northrop Grumman, có kiểu dáng rất giống với một máy bay ném bom hạng nặng B-2 Spirit
X-47B hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào đầu năm nay, với cự ly hoạt động tối đa trên 3200 km và hoạt động trên không liên tục trong 22 giờ
X-47B hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào đầu năm nay, với cự ly hoạt động tối đa trên 3200 km và hoạt động trên không liên tục trong 22 giờ
X-47A là loại máy bay tiên tiến do hãng Northrop Grumman thiết kế, có thiết bị GPS, lực đẩy 3200 pound, đạt tốc độ tối đa là 330km/h.
X-47A là loại máy bay tiên tiến do hãng Northrop Grumman thiết kế, có thiết bị GPS, lực đẩy 3200 pound, đạt tốc độ tối đa là 330km/h.
Boeing Phantom Ray là loại máy bay chiến đấu không người lái của Boeing, thử nghiệm thành công vào tháng 4/2011
Boeing Phantom Ray là loại máy bay chiến đấu không người lái của Boeing, thử nghiệm thành công vào tháng 4/2011
Global Observer của hãng AeroVironment dài 21m, sải cánh 53m, có thể thực hiện cuộc tuần tra ở độ cao 17-20km, tầm hoạt động khoảng 1800m.
Global Observer của hãng AeroVironment dài 21m, sải cánh 53m, có thể thực hiện cuộc tuần tra ở độ cao 17-20km, tầm hoạt động khoảng 1800m.
UAV Global Hawk của Northrop Grumman, là một máy bay có hình dáng tuyệt đẹp, hình dáng giống chim ưng, đạt được kỷ lục 33 giờ bay ở độ cao 18 km
UAV Global Hawk của Northrop Grumman, là một máy bay có hình dáng tuyệt đẹp, hình dáng giống chim ưng, đạt được kỷ lục 33 giờ bay ở độ cao 18 km
Boeing X-45A là loại máy bay tàng hình hiện đại, không có người lái, trọng tải 2 tấn, chiều dài 12m, sải cánh 14m, tốc độ bằng 0.8 Mach, trọng lượng tối đa 2.7 tấn
Boeing X-45A là loại máy bay tàng hình hiện đại, không có người lái, trọng tải 2 tấn, chiều dài 12m, sải cánh 14m, tốc độ bằng 0.8 Mach, trọng lượng tối đa 2.7 tấn
Sky Warrior là loại máy bay không người lái của hãng General Atomic, ra mắt lần đầu tiên vào ngày 13/10/2008.
Sky Warrior là loại máy bay không người lái của hãng General Atomic, ra mắt lần đầu tiên vào ngày 13/10/2008.
Wasp III của hãng AeroVironment, có kích thước nhỏ gọn, độ tin cậy cao và chắc chắn. Phạm vi quan sát 5km, hoạt động liên tục 45 phút, tốc độ 40-65 km/h, ở độ cao 300m
Wasp III của hãng AeroVironment, có kích thước nhỏ gọn, độ tin cậy cao và chắc chắn. Phạm vi quan sát 5km, hoạt động liên tục 45 phút, tốc độ 40-65 km/h, ở độ cao 300m
Xuân Quyết (tổng hợp)