Du Chính Thanh vỗ vai Trương Đức Giang, Tập Cận Bình lặng lẽ rời hội nghị

09/03/2015 14:38
Hồng Thủy
(GDVN) - Ông Tập Cận Bình là người đầu tiên rời khỏi Chủ tịch đoàn và không bắt tay ai.
7 nhà lãnh đạo ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc bước vào ghế đoàn Chủ tịch phiên họp toàn thể tại hội trường Quốc hội Trung Quốc hôm qua 8/3.
7 nhà lãnh đạo ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc bước vào ghế đoàn Chủ tịch phiên họp toàn thể tại hội trường Quốc hội Trung Quốc hôm qua 8/3.

Đa Chiều ngày 8/3 đưa tin, Quốc hội Trung Quốc hôm 8/3 bắt đầu phiên họp toàn thể lần thứ 2 tại hội trường, sau khai mạc ông Trương Đức Giang - Chủ tịch Quốc hội trao đổi một vài câu với ông Tập Cận Bình - Chủ tịch nước rồi lên bục đọc Báo cáo Công tác của Thường vụ Quốc hội.

Trong thời gian ông Giang đọc báo cáo, trong số 25 vị ủy viên Bộ chính trị có gần một nửa cầm bút lên đánh dấu, ghi chú vào nội dung báo cáo. Các ông Lưu Vân Sơn, Trương Cao Lệ, Lật Chiến Thư đọc báo cáo trong cuộc họp tập trung nhất.

Phóng viên tờ Minh Báo của Hồng Kông ghi nhận, ông Lý Khắc Cường - Thủ tướng ngồi bên phía bên tay trái ông Tập Cận Bình và dành quá nửa thời gian để đọc báo cáo. Trong suốt 2 giờ họp, ông Tập Cận Bình giở báo cáo xem khoảng 4 - 5 lần, sau đó ngồi ngay ngắn theo dõi.

Trên Chủ tịch đoàn, người hoạt động nhiều nhất là Phó Thủ tướng Uông Dương. Vừa khai mạc được khoảng nửa giờ, ông Dương quay sang bên phải trao đổi với ông Triệu Lạc Tế - Trưởng ban Tổ chức cán bộ trung ương khoảng 2 phút.

Tổng tham mưu trưởng Phòng Phong Huy ngồi mé ngoài bên phải gần lối đi của hàng thứ 3, hơn nửa thời gian cuộc họp người ta thấy ông Huy "nhắm mắt dưỡng thần" như người buồn ngủ. Trong cuộc họp này ít thấy ông Tập Cận Bình quay sang trao đổi với Thủ tướng như trong phiên khai mạc.

Trong phiên họp hôm qua, ông Hồ Xuân Hoa - Bí thư Quảng Đông 2 lần trò chuyện với ông Quách Kim Long - Bí thư Bắc Kinh, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Tô Xuân Lan trao đổi 1 lần với Trưởng ban Tuyên truyền trung ương Lưu Kỳ Bảo. Phó Thủ tướng Mã Khải thì lúc quay sang trái nói với ông Vương Kỳ Sơn - Trưởng ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, lúc ngoảnh sang phải trao đổi với Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông.

Lúc sắp kết thúc phiên họp, ông Lý Khắc Cường quay sang trao đổi với ông Du Chính Thanh - Chủ tịch Chính hiệp, vẻ mặt hai nhà lãnh đạo này đều tươi cười. Cuộc họp toàn hể kết thúc, ông Tập Cận Bình là người đầu tiên rời khỏi Chủ tịch đoàn và không bắt tay ai.

Có lẽ do là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, một số nhà lãnh đạo Trung Quốc ngồi ghế Chủ tịch đoàn ở hàng đầu dừng lại cười và bắt tay với bà Lưu Diên Đông - Phó Thủ tướng. Lúc rời ghế Chủ tịch đoàn, ông Du Chính Thanh bất ngờ vỗ vai ông Trương Đức Giang, cả hai cùng cười rời phòng họp.

Hồng Thủy