Đưa ảnh lên Facebook, khó tránh bị lạm dụng

31/10/2011 06:42
PHẠM THỦY/Pháp luật TPHCM
Ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp bị kẻ xấu đánh cắp thông tin và hình ảnh cá nhân được đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook để bôi nhọ.
TQ (20 tuổi) đang là sinh viên một trường ĐH trên địa bàn TP.HCM. Có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ nên cô rất chịu khó “đăng” những tấm ảnh mới nhất của mình trên Facebook (FB). Khác với trào lưu “tự sướng”, “khoe hàng” của một bộ phận giới trẻ một thời ầm ĩ trên blog, những hình ảnh của TQ chỉ dừng lại ở mức độ gợi cảm.

Tuy nhiên, những hình ảnh đó cũng không thoát khỏi tầm ngắm của những blogger rảnh rỗi và thích bôi nhọ người khác.

Sinh viên “bỗng hóa”… gái một con

Một hôm,TQ chợt hoảng hốt khi bạn trai cũ gọi điện thoại từ một nơi cách xa nửa vòng Trái đất vì anh vừa lên mạng và tình cờ xem được một đường dẫn có rất nhiều ảnh của TQ với tiêu đề: “TQ, gái Hải Phòng, một con nhưng vẫn còn ngon lắm!”…

Đường dẫn đầu tiên có hình ảnh của cô do bạn trai cô gửi đến thuộc diễn đàn Girl Photos của trang congdong... Sau đó những hình ảnh này được rất nhiều trang khác lấy lại nguồn như kenhkinhdi...; danvip9x...; beat...

Tiêu đề và những chú thích trên các bức ảnh hoàn toàn xuyên tạc sự thật. Số là cô có dự tiệc sinh nhật con của một người chị họ. Sau đó, cô đã đăng tải trên FB những hình ảnh của mình với cháu bé. Một blogger thấy vậy liền lấy ảnh cô về và giật ngay tiêu đề trên như thể đứa bé trong ảnh chính là con của TQ…

Không chỉ thế, blogger này còn đưa ra số điện thoại của một người khác và nói rằng đó là số của… TQ. Đáng thương không kém là chủ nhân của số điện thoại kia khi hằng ngày, hằng giờ bị quấy rầy bởi những cuộc điện thoại, tin nhắn với nội dung khiếm nhã từ những người không quen biết.

Đưa ảnh lên Facebook, khó tránh bị lạm dụng ảnh 1

Hình ảnh từ FB của TQ bị đăng tải trên trang hay88.com. Ảnh: PT

Bị tình địch biến thành "gái gọi giá rẻ"

Tai họa hơn là trường hợp của L., một nhân viên văn phòng. Cô bị tình địch lấy hình ảnh cá nhân trên FB rồi đăng tải trên một trang web rao vặt với nội dung L. là gái gọi giá rẻ, phục vụ 24/24 giờ… nhằm bôi nhọ thanh danh, làm nhục đối thủ. Đi kèm những thông tin trên là cả số điện thoại (chính chủ) và địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm việc…

Rất nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh khi bạn bè, người thân nhìn thấy đường dẫn với nội dung như vậy về L. trên mạng. Những thắc mắc của mọi người khiến cô suy sụp một thời gian. Về sau, L. đã nhờ đến một sự can thiệp. Sau đó đơn vị chủ quản của trang web trên đã gỡ bỏ các hình ảnh, thông tin sai lệch về L. xuống. Tuy nhiên, L. cũng đành ngậm bồ hòn trước việc các trang khác đã kịp lấy lại nguồn trên.

Học sinh cũng không thoát

LA - học sinh lớp 8 của một trường THCS ở TP.HCM cũng rơi vào trường hợp tương tự. Một blogger đã lấy khuôn mặt xinh xắn của LA để ghép vào thân hình bốc lửa của một cô gái khác với tựa đề: “Mặt học sinh nhưng xxx phụ huynh”. Khi người quen của LA cho em xem những bức hình này, LA đã bị sốc rất nặng. Tuy nhiên, cũng như nhiều nạn nhân khác, LA chỉ biết khóc lóc, cay đắng rồi im lặng cho qua chuyện. Một số người quen tư vấn LA khởi kiện nhưng em từ chối, không muốn làm rùm beng với suy nghĩ: Càng nhiều người biết chuyện thì mình càng thiệt thòi.

Chỉ còn cách tự bảo vệ hình ảnh

NF - một bạn gái ở quận Bình Thạnh, là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn và thân hình chuẩn. Cô là người mẫu ảnh nghiệp dư cho rất nhiều nhiếp ảnh gia. Trên trang FB cá nhân của mình, NF đăng tải khá nhiều ảnh cá nhân trong những bữa tiệc vui chơi cùng bạn bè. Và hình ảnh của cô đã trở thành miếng mồi béo bở cho nhiều blogger có tâm địa xấu. Trên trang congdong.., có đến ba đường dẫn sử dụng hình ảnh của NF với ba tiêu đề khác nhau: “Thích sang chảnh, gợi dục thì cầm phao vào đây”; “Ngày của vếu… ae (anh em) vào tụt áo”; “Bộ ảnh dân lai NF bị rò rỉ”…

Trước cảnh bị lạm dụng hình ảnh như trên, phần lớn ...nạn nhân đều chọn giải pháp ngậm ngùi cho qua.

Hiện khó có thể có biện pháp xử lý đối với những trang web có nguồn gốc không rõ ràng đang tràn lan trên mạng. Nếu những trang web đó có cơ quan chủ quản ở Việt Nam và thuộc dạng “web đen” thì việc xử lý vi phạm còn có thể tiến hành. Nhưng với những trang web mà cơ quan chủ quản đặt ở nước ngoài thì việc xử lý là không thể. Vì vậy, trước hết mỗi người sử dụng Internet nói chung, FB nói riêng cần nâng cao ý thức để tự bảo vệ mình, bảo vệ hình ảnh cá nhân.

Ra đời năm 2004, FB hiện là một trong những trang mạng xã hội phổ biến nhất thế giới. Hiện nay đã có hơn 900 triệu người sử dụng FB. Trung bình số người sử dụng mới trên thế giới là 250.000 người/ngày. FB đang dần thống trị nhiều trang web, công ty trên thế giới. Hằng tháng, người sử dụng chia sẻ 30 tỉ liên kết trên FB. Trên trang web của các công ty đã có thêm mục liên kết vào trang FB.

FB đang lan rộng với tốc độ kinh ngạc và được các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại khai thác. Hơn 60 quốc gia trên thế giới, hơn 200 hãng điện thoại di động đã sử dụng FB để kết nối và có hơn 200 triệu người đang sử dụng tính năng này.

FB hiện nay là trang web đắt thứ hai thế giới, giá của nó ước tính khoảng 1,8 tỉ USD, chỉ đứng sau trang Google (ước tính khoảng 6,1 tỉ USD).

(Nguồn: checkfacebook.com)

Nâng cao ý thức tự bảo vệ mình

Hiện nay có khá nhiều báo điện tử và các trang thông tin điện tử sử dụng hình ảnh của người khác mà không xin phép. Hành động đó vi phạm đời tư cá nhân; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân vật bị sử dụng hình ảnh.

Có rất nhiều người đang bị sử dụng hình ảnh trái phép. Tuy nhiên, họ đã không khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại mà im lặng cho qua với tâm lý e ngại. Mặt khác, hình thức xử phạt với các trang vi phạm còn nhẹ. Đặc biệt, với những trang web có cơ quan chủ quản ở nước ngoài, việc xử lý rất khó khăn.

Theo tôi, các bạn trẻ không nên quá quan tâm đến việc đăng tải ảnh cá nhân trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là những ảnh gợi cảm để tránh bị kẻ xấu lợi dụng bôi nhọ danh dự, nhân phẩm.

Ông NGUYỄN TUẤN VIỆT, 
Phó phòng An ninh báo chí, Bộ Công an

PHẠM THỦY/Pháp luật TPHCM