Giao lưu hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ, Việt - Trung đều đang phát triển tốt đẹp

11/10/2016 11:29
Hồng Thủy
(GDVN) - Đối với Việt Nam, trong khi xử lý quan hệ với các nước lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ, điều quan trọng nhất là giữ cho được tính độc lập, bảo vệ chủ quyền ...

Tờ Bình luận Trung Quốc xuất bản tại Hồng Kông ngày 11/10 đưa tin, trả lời báo này bên lề Diễn đàn Hương Sơn tổ chức tại Trung Quốc ngày 10/3, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết:

Việt Nam rất vui mừng khi thấy rằng, quan hệ giao lưu hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đang phát triển tốt đẹp.

Đối với Việt Nam, trong khi xử lý quan hệ với các nước lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ, điều quan trọng nhất là giữ cho được tính độc lập, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ảnh: Báo Nhân Dân.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ảnh: Báo Nhân Dân.

Được như vậy, Việt Nam có thể duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ, điều này có lợi cho các bên.

Trong khi Trung Quốc là bạn bè và đối tác truyền thống của Việt Nam, thì Hoa Kỳ là một đối tác mới. Những bước phát triển của Việt Nam tương thích với cả hai quốc gia.

Trả lời câu hỏi, gần đây Philippines có những thay đổi trong chính sách Biển Đông, liệu Philippines và Việt Nam tăng cường hợp tác trong vấn đề Biển Đông thời gian tới hay không, tướng Vịnh được dẫn lời cho biết:

Trên thực tế, Việt Nam vẫn đang hợp tác chặt chẽ với tất cả các nước Đông Nam Á cũng như các quốc gia ngoài khu vực, không chỉ trong vấn đề Biển Đông mà còn nhiều vấn đề khác. [1]

Diễn đàn Hương Sơn do Trung Quốc tổ chức trong 3 ngày từ 10/10 đến 12/10 tại Bắc Kinh. Chủ đề Diễn đàn Hương Sơn năm nay là Tăng cường hợp tác đối thoại an ninh, xây dựng quan hệ quốc tế mới. [2]

Theo South China Morning Post ngày 10/10, Diễn đàn Hương Sơn được cho là một kênh đối thoại an ninh, Trung Quốc tạo ra để cạnh tranh với Đối thoại Shangri-la.

Diễn đàn Hương Sơn là nơi Trung Quốc bày tỏ quan điểm, lập trường của họ về các tranh chấp trong khu vực. Trong khi Đối thoại Shangri-la được các quan chức Trung Quốc tin rằng, đó là diễn đàn để các nước khác chỉ trích Trung Quốc. [3]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://hk.crntt.com/doc/1044/2/0/9/104420915.html?coluid=7&kindid=0&docid=104420915

[2]http://china.dwnews.com/news/2016-10-10/59774383.html

[3]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2025679/what-expect-beijing-security-forum-known-chinas-answer

Hồng Thủy